Cứu sống sản phụ mắc bệnh lý rau cài răng lược nguy hiểm

Tuấn Bảo, icon
06:00 ngày 24/08/2018

VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An vừa mổ lấy con thành công cho một sản phụ mắc bệnh lý rau cài răng lược, rau tiền đạo trung tâm nguy kịch.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của sản phụ.

Mang thai con thứ 3 ở tuần 38, sản phụ Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1987, trú tại Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An) nhận định mình có thể có cuộc vượt cạn khó khăn do lần sinh mổ bé thứ 2 mới chỉ cách đây hơn 1 năm. Vì vậy, gia đình đã chủ động đưa chị tới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đăng ký sinh mổ.

Trước đó, sản phụ thường xuyên đi khám thai tại tuyến dưới, nhưng vấn đề nguy hiểm nhất là rau cài răng lược của chị chưa từng được phát hiện.

Tại đây, ngay sau khi tiếp nhận sản phụ, các bác sĩ đã xác định: sản phụ nằm trong nhóm nguy cơ cao cho cả mẹ và con do có tiền sử mới mổ lấy thai, vị trí rau tiền đạo trung tâm, bánh rau cài răng lược thể nặng, xuyên cơ tử cung. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai nhi.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ truyền 1 lít máu và xử lý tình trạng máu chảy ồ ạt của sản phụ. Tiếp đó, ekip phẫu thuật đã nhanh chóng lấy em bé ra ngoài thành công. Đồng thời, để nguyên bánh rau và cắt tử cung cùng với bánh rau. 

Hiện tại, sản phụ Lành đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục