Cứu sống thai nhi 30 tuần tuổi, bảo tồn tử cung cho sản phụ bị bong nhau non

P.V, icon
12:10 ngày 24/09/2019

VTV.vn - Sản phụ L.T.L (19 tuổi, trú tại Châu Thành A, Hậu Giang) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, ra huyết âm đạo.

Tại Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ, qua thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán: sản phụ suy thai cấp, thai 30 tuần tuổi, nghi nhau bong non. Ngay lập tức, sản phụ được đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm tiến hành hội chẩn khẩn cấp và ra quyết định xử trí phẫu thuật nhằm cứu sống và bảo tồn tử cung để duy trì khả năng sinh sản cho sản phụ.

Chỉ mất khoảng vài phút sau khi gây mê, các bác sĩ đã mổ bắt thành công bé trai với cân nặng 1.300 gram, khóc ngay khi ra đời và được chuyển lên Khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi. Sau gần 50 phút phẫu thuật, thai phụ đã qua nguy kịch và giữ lại được tử cung mặc dù tử cung đã tím.

Hiện tình trạng thai phụ ổn định, không có dấu hiệu bất thường, được theo dõi đặc biệt tại Khoa Hậu phẫu.

Theo bác sĩ Đỗ Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng Khoa Sản, nhau bong non là một bệnh lý cấp cứu sản khoa ít gặp và rất nguy hiểm. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì nguy cơ trẻ tử vong trong bụng mẹ rất cao do thiếu oxy và chất dinh dưỡng. Vì vậy các bà mẹ đang mang thai khi có triệu chứng bất thường xảy ra trong thai kỳ như đột ngột đau bụng, ra máu âm đạo, ra nước âm đạo, hoa mắt, chóng mặt… thì phải đến bệnh viện ngay, đừng chần chừ, vì đó có thể là triệu chứng nguy hiểm trong thai kỳ.

Bên cạnh đó, các sản phụ nên khám thai định kỳ tại bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn và quản lý thai nghén. Tư vấn dinh dưỡng, đặc biệt là bổ sung axit folic trước và ngay sau khi mang thai để được phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để xử trí kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục