Đan Mạch lo ngại số ca mang biến thể SARS-CoV-2 có thể vượt số ca mang chủng gốc

Nhật Anh, icon
01:27 ngày 29/01/2021

VTV.vn - Việc biến thể của SARS-CoV-2 lây lan nhanh khiến Đan Mạch đang chuẩn bị kịch bản số ca mắc vì chủng virus mới sẽ nhiều hơn cả số ca mang chủng gốc.

Hình minh họa: US News

Viện Huyết thanh Nhà nước Đan Mạch, một cơ quan chính phủ chuyên theo dõi và tư vấn trong ngành y tế, đã phân tích các trường hợp mắc COVID-19 từ đầu tuần trước. Theo đơn vị này, các trường hợp liên quan đến biến thể mới tăng 70% trong mỗi tuần, bất chấp nhiều biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Cùng với đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định biến thể mới có khả năng sát thương "gián tiếp" cao hơn chủng virus ban đầu bởi đặc tính lây lan nhanh hơn,

Tại Đan Mạch, biến thể mới của virus đang lây lan nhanh chóng đến mức giới chức dự đoán đây sẽ là loại virus phổ biến nhất vào giữa tháng 2. Dự kiến, đến đầu tháng 4, số ca mắc có liên quan đến biến thể này dự kiến tăng gấp 4 lần mỗi ngày.

Trong những tình huống khả quan, khi biến thể ít lây lan hơn dự kiến, đợt bùng phát chỉ được kiểm soát nếu Đan Mạch tiến hành tiêm chủng.

Đan Mạch lo ngại số ca mang biến thể SARS-CoV-2 có thể vượt số ca mang chủng gốc - Ảnh 1.

Đợt bùng phát với biến thể mới của SARS-CoV-2 tại Đan Mạch có thể được khống chế nhờ tiêm chủng. (Ảnh: Bloomberg)

Giám đốc Viện Huyết Thanh Đan Mạch Tyra Grove Krause cho biết cơ quan này đã ghi nhận về chủng B.1.1.7 vào ngày 14/12/2020, sau khi các nhà khoa học Anh đăng tải mã di truyền của biến chủng này lên hệ thống cơ sở dữ liệu. Vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu Đan Mạch nhận ra một vài trường hợp có biến chủng tương tự. Điều này chứng tỏ B.1.1.7 đã vượt ra ngoài lãnh thổ của Anh và đến Đan Mạch sớm nhất vào ngày 14/12/2020.

Bên cạnh việc đưa ra nhiều biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt trong nước và tại biên giới, Đan Mạch còn thực hiện kế hoạch tiêm chủng một cách bài bản, trở thành quốc gia có chương trình tiêm vaccine nhanh gọn nhất ở châu Âu.

Hiện tại, giới chức Đan Mạch đang chạy đua với thời gian để tiêm vaccine cho càng nhiều người càng tốt. Họ hy vọng sẽ hoàn thành chương trình tiêm chủng trước khi biến chủng mới lan rộng. Tính đến giữa tháng này, Đan Mạch phân tích và ghi nhận được 464 trường hợp mắc COVID-19 vì biến thể mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục