
Đáng buồn thay, trong xã hội hiện đại ngày nay, tỉ lệ nam giới bị yếu sinh lý ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động.
Yếu sinh lý - nỗi ám ảnh kinh hoàng của cánh mày râu
Đàn ông là trụ cột của gia đình, có trọng trách lớn lao phải lo toan nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình, gây dựng sự nghiệp. Vì ít có thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân nên nhiều quý ông gặp phải trục trặc trong chuyện chăn gối.
Suy giảm ham muốn, khả năng tình dục khiến nam giới tự ti, mặc cảm, luôn trong tình trạng thấp thỏm lo sợ bị mọi người phát hiện. Cuộc "yêu" không trọn vẹn cũng tác động trực tiếp đến khả năng sinh sản, làm tăng nguy cơ vô sinh, hiếm muộn ở nam giới.
Chưa kể đến chuyện, tình dục là nhu cầu, bản năng sinh lý của con người, là yếu tố quyết định tới 85% hạnh phúc hôn nhân gia đình. Do đó, cũng rất dễ hiểu khi nhiều chị em thừa nhận trót ngoại tình trong tư tưởng thậm chí là "ăn nem" do chồng "bất lực".
Nhiều nam giới thừa nhận, họ luôn viện cớ ở lại công ty cho đến khuya để tránh việc phải về nhà "trả bài" cho vợ, họ giày vò, có lỗi vì không thực hiện được nghĩa vụ của người chồng, bất lực vì "trên bảo dưới không nghe".
Yếu sinh lý quả thật là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cánh mày râu mà đâu phải ai cũng thấu.
Giải pháp nào cho đàn ông "bất lực", "chưa đến chợ đã hết tiền"?
Trên thực tế, để có thể duy trì ham muốn tình dục và thời gian "yêu" được trọn vẹn nam giới cần có đủ lượng testosterone(hormone sinh dục) trong cơ thể. Nguyên nhân gây thiếu hụt testosterone ở nam giới được xác định là do suy giảm hoạt động của các tế bào ở tinh hoàn (cơ quan sản sinh tới 95% lượng testosterone nam) và sự thiếu hụt Luteinizing.
Để "bộ máy" sản xuất testosterone được diễn ra suôn sẻ, hiệu quả, ngoài việc chú ý đến chế độ sinh hoạt, khẩu phần ăn uống nam giới cũng nên bổ sung thêm một số dược liệu quý trong tự nhiên như: ba kích tím, hà thủ ô đỏ, dâm dương hoắc, nhân sâm, bá bệnh, đông trùng hạ thảo,..
Dựa trên nền tảng đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho ra mắt thực phẩm chức năng có tên gọi Mr 1h. Sản phẩm được phân phối tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Thảo Mộc Đường địa chỉ Số 12B, Ngõ 741 Đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Sản phẩm Mr 1h có thành phần từ tự nhiên, từng nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng, trải qua dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại giúp mang lại hiệu quả toàn diện cho các quý ông, hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, mạnh gân cốt, hỗ trợ tăng cường sinh lực, tăng khả năng sinh lý.
Nhờ công dụng tuyệt vời, từ khi ra mắt đến nay sản phẩm Mr 1h đã được rất nhiều nam giới tin dùng và từng bước khẳng định vị thế trong mắt người tiêu dùng cũng như giới chuyên môn. Đây thực sự là "giải pháp vàng" cho nam giới gặp trục trặc trong chuyện chăn gối.
Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 7/8, ghi nhận 1.381 ca mắc COVID-19 mới; có 8.589 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Người tham gia chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
VTV.vn - Đây là trường hợp nam bệnh nhân 33 tuổi (quốc tịch Trung Quốc, đang sống tại Hà Đông, Hà Nội) được chẩn đoán ung thư tinh hoàn trái giai đoạn I.
VTV.vn - Theo cập nhật của Bộ Y tế, 4 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi thấp dưới 20% gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam và Khánh Hòa.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 6/8, ghi nhận 1.609 ca mắc COVID-19 mới; có 6.878 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Người nhà một bệnh nhân cầm vật nhọn trên tay và có hành động muốn tấn công bác sĩ trực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
VTV.vn - Đây là trường hợp bệnh nhân nữ 20 tuổi, vừa được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa mổ cấp cứu tháo mủ các ổ áp xe ở gối và cẳng chân.
VTV.vn - Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 đáp ứng tình hình mới hiện nay.
VTV.vn - Bộ Y tế vừa tiếp tục cập nhật về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương trong cả nước tính đến ngày 5/8.
VTV.vn - Áp xe vùng cổ là bệnh lý thường gặp nhưng bệnh nhân thường chậm trễ điều trị, khiến ổ áp xe tổn thương lan rộng dẫn đến các biến chứng đe dọa tính mạng.
VTV.vn - Ngày 5/8, Bộ Y tế có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý mua bán sinh phẩm xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa.
VTV.vn - Cách đây hơn 1 tháng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân bị suy đa phủ tạng, nhiễm trùng - hoại tử bàn tay trái do rắn hổ mang cắn.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 5/8, ghi nhận 2.074 ca mắc COVID-19 mới; có 9.481 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận một số trường hợp trẻ sốt nhập viện do mò đốt.