Đào tạo sau đại học là điều kiện bắt buộc đối với tất cả bác sỹ

VTV9, icon
09:25 ngày 23/08/2019

VTV.vn - Thay vì mô hình đào tạo như hiện nay, sau đại học là đào tạo bắt buộc với tất cả bác sỹ.

Đây là một trong những ý kiến góp ý vào dự thảo Chuẩn năng lực bác sỹ chuyên khoa ngành đào tạo ngoại khoa tại hội thảo lấy ý kiến do Bộ Y tế tổ chức vào chiều 22/8. Việc xây dựng chuẩn này nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực y tế tiếp cận với các phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới.

Tham dự hội thảo, các trường như: Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Y Hà Nội lần lượt giới thiệu bộ Chuẩn năng lực dành cho bác sỹ nội trú ngoại khoa mà các trường đã chuẩn bị. Theo Đại học Y dược TP.HCM, có 6 chuẩn năng lực cơ bản dựa trên kiến thức y khoa, chăm sóc và điều trị bệnh nhân, tính chuyên nghiệp, học từ thực tế và tự đào tạo, thực hành dựa trên hệ thống và kỹ năng giao tiếp. Trong đó, mỗi chuẩn năng lực được thiết kế dựa trên 5 mức độ từ thiếu kiến thức cơ bản tới có kiến thức toàn diện về bệnh học.

Đại học Y Hà Nội cho rằng, các cử nhân y khoa sau 4 năm học đại học sẽ tiếp tục học song song hệ đào tạo thực hành và hệ đào tạo hàn lâm. Trong đó, hệ đào tạo thực hành với bác sĩ y khoa là 2 năm, chuyên khoa nội trú là 3 năm và chuyên khoa sâu là từ 2 - 3 năm, hệ đào tạo hàn lâm với thạc sỹ từ 1 - 2 năm, nghiên cứu sinh từ 3 - 4 năm.


Đào tạo nguồn nhân lực y tế từ mô hình trường học - bệnh viện Đào tạo nguồn nhân lực y tế từ mô hình trường học - bệnh viện

VTV.vn - Tại Phú Thọ, mô hình đào tạo, phối hợp giữa lý thuyết với thực hành trong ngành y tế đã giúp sinh viên được tiếp cận, tích lũy kinh nghiệm thực tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục