Đặt stent mạch cảnh cứu cụ ông 2 lần đột quỵ não

Hà Trang, icon
06:38 ngày 18/08/2023

VTV.vn - Lên cơn nhồi máu não 2 lần trong 3 tháng, cụ ông 87 tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu điều trị kịp thời.

Can thiệp mạch cảnh cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân V.V.M., (87 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), ở nhà xuất hiện tình trạng nói ngọng, nói khó kèm méo miệng, tê bì yếu liệt nửa người phải nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Qua khai thác được biết, bệnh nhân từng tai biến mạch máu não cách đây 3 tháng, tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, bệnh nhân bị hẹp khít động mạch cảnh trong phải, hẹp 50% động mạch cảnh trong trái, thành mạch dày, vôi hóa.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não tái phát, nguyên nhân do bị hẹp khít động mạch cảnh, là mạch có chức năng đưa máu từ tim lên nuôi dưỡng não.

Đánh giá tình trạng bệnh nhân già yếu, nhiều bệnh lý mãn tính kèm theo tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid… Sau hội chẩn các liên khoa, các bác sĩ quyết định đặt stent động mạch cảnh với mục tiêu tái thông lòng mạch hẹp khít, tưới máu vùng não thiếu máu, giảm thiểu nguy cơ tai biến tái phát về sau cho người bệnh.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi trong 30 phút. Bệnh nhân tỉnh táo trong can thiệp, sức khỏe ổn định, đỡ méo miệng, tình trạng liệt nửa người cải thiện dần và hiện đang được theo dõi điều trị tại Khoa Nội B.

Bác sĩ CKII Nguyễn Khắc Linh, Trưởng Khoa Nội B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Bệnh nhân từng có tiền sử đột quỵ não, lần này nhập viện do tai biến mạch máu não tái phát với những ổ nhồi máu nhỏ len lỏi gây tình trạng tắc mạch cấp tính. Để xử lý tận gốc nguyên nhân, chúng tôi đã quyết định đặt stent động mạch cảnh trong bên phải nhằm giải quyết tình trạng hẹp khít mạch gây thiếu máu lên não, giúp tưới máu não tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ nhồi máu não tái phát và ngăn chặn nguy tử vong có thể xảy ra".

Bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh trong nếu không can thiệp kịp thời hay can thiệp không an toàn sẽ gây ra biến chứng vô cùng nguy hiểm, như tắc mạch do huyết khối hoặc chảy máu não, nguy cơ đột quỵ, tử vong cận kề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục