Dấu hiệu nhận biết sớm trẻ mắc bệnh đường hô hấp

Thủy Nguyễn, icon
05:00 ngày 28/12/2016

VTV.vn - Vào những ngày thời tiết trở lạnh, nếu trẻ không được chăm sóc cẩn thận và giữ ấm đúng cách, hệ hô hấp của bé sẽ bị tổn thương do sức đề kháng chưa hoàn thiện.

Ảnh minh họa. (Nguồn: thenewageparents.com)

Vào ngày thời tiết trở lạnh, hay những ngày buổi sáng lạnh, đến chiều lại nắng, trẻ em chưa có sự thích nghi đối với thay đổi của thời tiết nên thường dễ có nguy cơ nhiễm khuẩn và mắc các bệnh về hô hấp. Trong đó, một số bệnh hô hấp hay gặp là bị nhiễm khuẩn hô hấp trên như viêm mũi, viêm họng; một số bệnh viêm nhiễm đường hô hấp dưới như viêm tiểu phế quản, hoặc có những bệnh nhân nặng như viêm phế quản, viêm phổi.

Trao đổi với VTV News, TS. BS Lê Thị Hồng Hanh, Phó Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, những triệu chứng của bệnh lý đường hô hấp hay gặp là trẻ thường có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, sốt nhẹ, cũng có trẻ bị sốt cao. Bên cạnh đó, trẻ có biểu hiện ho, lúc đầu ho ít, ho khan sau đó khi diễn biến nặng trẻ có thể ho có đờm, nặng hơn là trẻ có biểu hiện khó thở.

"Cha mẹ khi thấy con có dấu hiệu như trên cần đưa con đến trạm y tế gần nhất để được khám, chẩn đoán chính xác là trẻ đang bị cảm cúm, viêm đường hô hấp trên hay viêm đường hô hấp dưới. Khi đó, các bác sĩ sẽ có lời khuyên và kê đơn thuốc hợp lý. Có những mẹ hay tự mua kháng sinh cho con uống ngay tức thì để trẻ khỏi bệnh nhanh như thế là không hợp lý" - BS Lê Thị Hồng Hanh cho biết.

BS Lê Thị Hồng Hanh chia sẻ, các mẹ chú ý nếu giai đoạn đầu trẻ bị hắt hơi, sổ mũi cha mẹ có thể xử lý tại nhà. Những ngày đầu trẻ chưa có dấu hiệu nặng, nên nhỏ mũi cho trẻ, cho trẻ uống nhiều nước, và có thể dùng bài thuốc dân gian như cho trẻ uống quất mật ong, chanh đào mật ong. Tuy nhiên, khi thấy trẻ bị sốt cao hơn, ho nhiều hơn, có dấu hiệu khó thở, cha mẹ phải đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để khám.

Bác sĩ Hồng Hanh cũng cho biết: "Chúng tôi đã gặp một số bệnh nhân khi vào viện trong tình trạng bị viêm phổi, khó thở, bởi khi con bị ốm bố mẹ tự điều trị ở nhà, đến hiệu thuốc mua kháng sinh, thuốc long đờm, thuốc hạ sốt cho con uống. Đặc biệt nguy hiểm, có không ít cha mẹ đã lấy đơn thuốc cũ của các bác sĩ kê từ những tháng trước đó để mua thuốc cho con uống, đến khi thấy con không đỡ mới đưa đến bệnh viện, lúc đó đã trong tình trạng nặng".

Ngoài ra, BS Lê Thị Hồng Hanh cũng lưu ý khi trời lạnh mà cho trẻ ra ngoài, cha mẹ cần mặc áo ấm, đeo khẩu trang cho con phòng nhiễm lạnh ở mũi, miệng, phổi; quàng khăn ấm, đeo tất tay, tất chân, đội mũ cho trẻ. Để trẻ sống trong môi trường thoáng, sạch sẽ, tránh những chỗ có nhiều khói thuốc lá, hoặc mùi than tổ ong. Nếu ở trong môi trường không khí bẩn, ô nhiễm sẽ làm cho trẻ có nguy cơ cao mắc các bệnh về đường hô hấp.

Để giúp trẻ có thể phòng tránh các bệnh khi thời tiết lạnh, bác sĩ khuyên, việc chăm sóc cho trẻ là yếu tố hàng đầu. Cha mẹ cần cho con ăn đủ các chất dinh dưỡng, cung cấp thức ăn giàu vitamin C, kẽm, đạm để tự bản thân trẻ chống lại bệnh tật và thích nghi với môi trường.

Bên cạnh đó, phải vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc trẻ phù hợp như khi trời ấm lên cần nới lỏng quần áo, trời lạnh mặc thêm, chú ý không để trẻ bị ra nhiêu mồ hôi, dẫn đến tình trạng thấm ngược. Khi mồ hôi thấm ngược sẽ khiến tăng lạnh cho trẻ, nên rất dễ mắc các bệnh hô hấp. Ngoài ra, không khí trong phòng ở cũng rất quan trọng, các mẹ hay bịt kín phòng thì cần cho không khí được lưu thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục