Đi săn chuột ban đêm, bé trai bị mũi tên bắn xuyên nhãn cầu

Linh Chi, icon
05:50 ngày 07/09/2021

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, bệnh viện vừa phẫu thuật cho bệnh nhi 8 tuổi bị đâm xuyên nhãn cầu vào nền sọ do kim khí tự chế bắn trúng.

Hình ảnh mũi tên đâm xuyên qua nhãn cầu vào nền sọ bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Người nhà cho biết, bệnh nhi A.T. (8 tuổi, trú tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei) cùng bạn đi săn bắt chuột vào ban đêm. Đến 4h sáng ngày 4/9, bệnh nhi bị bạn vô tình bắn trúng mắt trái bằng mũi tên. Mũi tên này là kim khí tự chế có kích thước 0,5x8cm.

Sau đó, bệnh nhi được người cùng làng cõng đi cấp cứu. Vào lúc 13h cùng ngày, bệnh nhi đã được nhập cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, mắt trái sưng, chảy máu và có dị vật cản quang đâm xuyên. Ngay sau đó, bệnh nhi đã được thực hiện các cận lâm sàng cần thiết.

Qua thăm khám và chụp chiếu, các bác sĩ xác định là một kim khí tự chế, cắm xuyên nhãn cầu và đi sâu tới nền sọ. Vì vậy, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương cùng bác sĩ Khoa Mắt quyết định thực hiện phẫu thuật lấy bỏ nhãn cầu và dị vật trong hố mắt, sọ của bệnh nhân.

Đi săn chuột ban đêm, bé trai bị mũi tên bắn xuyên nhãn cầu - Ảnh 1.

Mũi tên bằng sắt được lấy ra ngoài thành công. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương cùng ê-kíp phẫu thuật đã thận trọng lấy thành công dị vật ra ngoài. Dị vật là 1 thanh kim loại được mài sắc nhọn có kích thước 0,5x8cm, tương đương như 1 chiếc đinh 10cm thường dùng trong xây dựng. Sau đó, bệnh nhi cũng buộc phải cắt bỏ nhãn cầu do đứt rách, tổn thương nghiêm trọng.

Hiện tại, sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi đã dần ổn định. Bệnh nhi vẫn đang được điều trị và theo dõi tổn thương nhiễm trùng và chảy máu sau mổ tại bệnh viện.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt cho biết: "Đây không trường hợp đầu tiên chúng tôi tiếp nhận những ca bệnh gặp chấn thương nặng do các loại kim khí tự chế bắn trúng. Mỗi năm luôn có 3, 4 ca như vậy. Thông thường các ca này đều rất nặng vì kim khí tự chế được làm sắc nhọn, có tính sát thương cao khi vô tình bắn trúng người vô cùng nguy hiểm, rất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, người dân, đặc biệt là trẻ em cần thực sự cẩn trọng khi sử dụng kim khí tự chế để săn bắn động vật".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục