Dịch cúm lây lan mạnh tại Hy Lạp

Hoài Linh, icon
04:24 ngày 18/01/2019

VTV.vn - Giới chức y tế Hy Lạp đã xác nhận trường hợp thứ tư tử vong do những biến chứng của bệnh cúm ở nước này.

3 trường hợp tử vong trước đó đã được phát hiện trong vòng một tuần.

Kết quả giám sát dịch bệnh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật của Hy Lạp (KEELPNO) trong tuần trước cho thấy: số trường hợp bị cúm nặng được đưa tới các đơn vị chăm sóc tăng cường (ICUs) đã tăng từ 12 lên tới 35 trường hợp, trong đó 21 là nam giới, ở độ tuổi từ 39 đến 90. 

Đáng chú ý: chỉ có 3 trong số này được tiêm vaccine phòng bệnh, mặc dù đa số trường hợp thuộc nhóm có nguy cơ cao bị nhiễm cúm và dễ bị mắc các biến chứng. Nói một cách khác, chỉ có 9% trường hợp bị mắc cúm nhập viện đã được tiêm vaccine phòng bệnh trong năm nay.

Dịch cúm ở Hy Lạp đã bắt đầu bước vào giai đoạn lây lan mạnh và chủng virus cúm A (H1N1), từng gây ra dịch bệnh ở nước này hồi năm 2009, được cho là loại có nguy cơ cao nhất. Theo các chuyên gia y tế của Hy Lạp, tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa căn bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục