Đôi chân cũ, cuộc sống mới

Gia Hoàng, icon
08:57 ngày 24/06/2023

VTV.vn - Đối với đa số chúng ta, những công việc như bê đồ, vận chuyển hàng là việc đơn giản vẫn làm hàng ngày. Nhưng với những người bị bệnh hoại tử xương, đó lại là ước mơ.

Ông Vũ Đình Hải ở TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn được chẩn đoán bị hoại tử chỏm xương đùi. Nhiều bệnh nền và sợ phẫu thuật, nên bao năm ông vẫn cố nhịn đau, chỉ điều trị bằng thuốc dân gian.

Bà Vũ Thị Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cho biết: "Chồng tôi phát hiện bệnh từ năm 2022. Trong quá trình phát hiện, bệnh diễn biến rất nặng. 6 tháng nay chồng tôi không đi lại được, đi chạy chữa rất nhiều nơi mà cũng không khỏi".

Sau 6 tháng không thể cố nữa, nằm liệt giường, ông Hải đã nhập viện trong tình trạng hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn cuối, làm biến dạng ổ cói và chỏm xương đùi. Kí ức về quãng thời gian đó luôn khiến ông khó cầm nước mắt.

Ông Vũ Đình Hải tâm sự: "Tôi đau không đi được, ngồi không ngồi được".

Là một ca phẫu thuật phức tạp, do ông Hải có bệnh nền, các bác sĩ nhiều chuyên khoa tại bệnh viện đa khoa Tâm Anh đã cùng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật thay hai khớp háng cùng lúc, bằng phương pháp SuperPath với sự giám sát chặt chẽ về tim mạch, tiểu đường, hồi sức tích cực... Phương pháp này tạo đường mổ lách qua bao khớp phía trên, không cắt cơ, không cắt bao khớp, bảo tồn hệ thống gân phía sau khớp háng và phần mềm xung quanh khớp. Nhờ đó, thời gian phẫu thuật được rút ngắn, ít mất máu, và nhanh phục hồi.

Ca phẫu thuật thành công. Chỉ sau 3 ngày, đôi chân vốn bất động một chỗ thời gian dài của ông Hải, giờ đã có thể đi lại vững vàng để xuất viện. Ông không còn những cơn đau, không còn những muộn phiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục