Đóng cửa trường học lâu dài có nguy cơ dẫn tới một thế hệ trẻ em béo phì tại Anh

Nhật Anh, icon
02:06 ngày 16/06/2020

VTV.vn - Giới chức y tế Anh cảnh báo việc các trường học phải đóng cửa vì dịch COVID-19 đang có nguy cơ tạo ra một thế hệ trẻ em béo phì.

Hình: Daily Mail

Phần lớn trong số 10 triệu trẻ em từ lớp 1 đến lớp 10 tại Anh được ước tính đã ở nhà ít nhất 6 tháng do đại dịch. Điều này các nguy cơ đối với trẻ khi các em không tới trường và sức khỏe tâm thần, ngủ kém, thiếu thể dục và béo phì. Trong đó, việc thiếu tập thể dục có thể tạo ra những hậu quả lâu dài khi cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ thừa cân.

Theo ông Russel Viner, người đứng đầu Đại học Hoàng gia về Nhi khoa và sức khỏe trẻ Anh, việc đi bộ tới trường, chạy nhảy xung quanh lớp học, đá bóng với bạn bè... là những cách mà trẻ em đốt năng lượng. Tuy nhiên, điều này không xảy ra đối với đa số trẻ em khi phải ở nhà. Ngoài ra, một số thói quen tập thể dục tốt của một số gia đình áp dụng lúc ban đầu phong tỏa có thể không được thực hiện đều đặn.Bên cạnh đó, một số gia đình thu nhập thấp lại chỉ có thể mua và cho con em sử dụng những thực phẩm ít tiền nhưng cũng dễ ít lành mạnh nhất.

Chính phủ Anh tuần trước đã tạm gác kế hoạch đưa tất cả trẻ em tiểu học tới trường trước kỳ nghỉ hè vì lo ngại dịch lây lan. Tuy nhiên, một số trường trung học sẽ bắt đầu cho học sinh đi học trở lại vào tuần này nhưng sĩ số các lớp bị giới hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục