Đức: 100.000 bệnh nhân ung thư tử vong vì suy dinh dưỡng mỗi năm

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:49 ngày 08/06/2019

VTV.vn - Khi thuốc điều trị ung thư vào cơ thể, nhiều bệnh nhân quá đau đớn và mệt mỏi đã không ăn uống được dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng.

Theo Bộ Y tế Đức, mỗi năm có 100.000  bệnh nhân ung thư tử vong vì suy dinh dưỡng ở các bệnh viện của nước này. Tại trung tâm y tế lớn nhất nước Đức ở Munster, hầu hết các bệnh nhân ung thư điều trị ngoại trú ở đây đều bị suy dinh dưỡng.

Có những bệnh nhân phẫu thuật xong sụt hàng chục cân. Với thân thể gầy gò, họ vừa phải chiến đấu với những khối u ác tính, vừa phải chữa bệnh suy dinh dưỡng. Những bệnh nhân ung thư tuyến tụy, đại tràng hoặc dạ dày có nguy cơ suy dinh dưỡng cao hơn các bệnh ung thư khác. Một phần vì đau đớn không ăn uống được, phần vì hệ tiêu hóa đã gần như không hoạt động. Chính vì thế, hầu hết họ được kê đơn truyền đạm sữa để bổ sung protein, chất béo và đường cho cơ thể. Giá cho một ngày truyền đạm là 100 Euro, tương đương 2,6 triệu đồng. 

Đột phá mới trong nghiên cứu điều trị ung thư tuyến tụy di căn Đột phá mới trong nghiên cứu điều trị ung thư tuyến tụy di căn

VTV.vn - Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu ra loại thuốc mới có thể trì hoãn đáng kể sự phát triển của căn bệnh ung thư tuyến tụy di căn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục