Phẫu thuật thành công khối u hắc tố cho bệnh nhân
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) đã phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u hắc tố vùng mặt một bệnh nhân, kích thước 3x3cm, đồng thời xoay vạt da che phủ vùng khuyết hổng phần mềm sau cắt rộng khối u. Đến nay, vết mổ của bệnh nhân đã khô, vạt da hồng và nhận, bệnh nhân đã cơ bản hồi phục.
Đó là trường hợp ông T.V.L., 87 tuổi, thường trú tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ông nhập viện trong tình trạng có một khối u trên mặt sát cánh mũi và đã có hiện tượng chảy dịch. Khối u này đã theo ông 20 năm nay, tạo cho ông cảm giác rất khó chịu nhưng vì chủ quan nên ông vẫn không đi khám và làm phẫu thuật, đến khi khối u có dịch chảy ông mới đến bệnh viện để điều trị.
BSCKI. Nguyễn Quốc Lữ, quyền Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, sau khi thăm khám cho bệnh nhân, nhận định đây là một khối u hắc tố, nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân. Nhưng do khối u phát triển lớn, hoại tử nên các bác sĩ đã phải cắt rộng ra, vì vậy không thể khâu lại được, bắt buộc các bác sĩ phải làm các vạt da để che phủ phần khuyết hổng đó.
Phẫu thuật cắt bỏ u hắc tố là phương pháp điều trị chuẩn cho loại ung thư này. Cần phải cắt bỏ không chỉ có khối u mà còn phải cắt cả một phần mô lành xung quanh nó để giảm khả năng tế bào ung thư còn sót lại trong vùng đó xuống mức thấp nhất.
Độ rộng và chiều sâu của lớp da xung quanh cần phải cắt bỏ phụ thuộc vào độ dày của u hắc tố và độ sâu u xâm nhập vào da. Trong những trường hợp u rất nhỏ và có thể cắt bỏ tất cả mô ung thư trong quá trình sinh thiết, thì không cần tiến hành phẫu thuật nữa. Nếu không thể cắt bỏ toàn bộ u hắc tố trong quá trình tiến hành sinh thiết thì bác sĩ sẽ cắt bỏ mô ung thư còn sót lại khi tiến hành phẫu thuật.
Nếu cắt bỏ một mảng mô lớn thì cần đồng thời tiến hành xoay vạt da kế cận hoặc nơi khác tới để che phủ phần mô vừa lấy bỏ, hạch bạch huyết ở gần khối u cũng có thể được cắt bỏ trong khi phẫu thuật bởi vì ung thư có thể lan vào hệ bạch huyết. Nếu bác sĩ giải phẫu bệnh tìm thấy tế bào ung thư trong hạch, điều đó có nghĩa là bệnh đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể.
Không chủ quan với u hắc tố
BSCKI. Nguyễn Quốc Lữ cho biết thêm, u hắc tố là một loại ung thư da, ban đầu chỉ là những nốt ruồi đen nhỏ, sau đó lớn dần lên, đa số bệnh nhân chủ quan không đi khám hoặc có đi khám đã được các bác sĩ giải thích mổ nhưng bệnh nhân chưa cảm thấy nguy hiểm của u hắc tố, chỉ đến khi nó phát triển lớn, hoại tử loét thì mới đi khám để mổ. Lúc này, các bác sĩ đã phải cắt rộng ra nên không thể khâu lại được, phải làm các vạt da để che phủ phần khuyết hổng.
U hắc tố có thể được chữa khỏi nếu được chẩn đoán và điều trị khi khối u còn nông và vẫn chưa xâm lấn sâu vào da. Tuy nhiên, nếu u hắc tố không được cắt bỏ ở giai đoạn sớm, tế bào ung thư có thể phát triển từ bề mặt da sâu xuống dưới, xâm lấn vào mô lành. Khi u hắc tố trở nên dày và sâu, bệnh thường lan sang các bộ phận khác của cơ thể và khó kiểm soát.
Để phòng ngừa ung thư hắc tố, có thể áp dụng một số biện pháp: Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Khám chuyên khoa với những trường hợp phát hiện tổn thương nghi ngờ hoặc có tiền sử gia đình có người mắc ung thư hắc tố. Thường xuyên theo dõi và tự khám da toàn thân.
Để phát hiện sớm căn bệnh này, nên chú ý quan tâm tới các vùng cơ thể, đặc biệt là các vùng da hở, chú ý tới sự thay đổi kích thước màu sắc, hình dạng của nốt ruồi. Khi có triệu chứng nghi ngờ hãy lựa chọn cơ sở y tế uy tín để thăm khám, điều trị.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Từ ngày 16/9 hệ thống Tiêm chủng Long Châu tại TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm ngừa miễn phí vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi chưa có kháng nguyên.
VTV.vn - Bệnh nhân N.V.D. (60 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng rát miệng họng, không đau ngực, không đau bụng.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) vừa ứng dụng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể cứu sống một trường hợp sốc nhiễm trùng suy đa cơ quan.
VTV.vn - Bị bệnh gout hơn 10 năm, người bệnh N.V.T. xuất hiện rất nhiều khối u lớn nhỏ ở khớp tay, chân, làm biến dạng bàn tay, bàn chân.
VTV.vn - Đi khám khi có dấu hiệu chuyển dạ tại trạm y tế xã, nhưng do có sẹo mổ cũ, sản phụ không thể sinh thường mà phải ra bệnh viện huyện để sinh con.
VTV.vn - Bão lũ gây nguy hại cho sức khỏe con người, trong đó có sức khỏe thị giác qua một số cơ chế.
VTV.vn - Sau khi ăn món nấm xào, 5 người dân trú tại thôn 10 xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.
VTV.vn - Đang đi trên đường, bé trai (7 tuổi, trú tại Kiên Giang) bị tổ ong vò vẽ từ trên cây rơi xuống và đốt khoảng 70 vết.
VTV.vn - Dự kiến, ngày 14/9/2024, các túi thuốc đầu tiên sẽ bắt đầu vận chuyển đến Sở Y tế các tỉnh, thành để kịp thời hỗ trợ người dân.
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ và ngập lụt.
VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
VTV.vn - Đây là chỉ đạo của PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trong cuộc hội chẩn về 2 bệnh nhân trong vụ lũ quét tại bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời người bệnh T.H.H., 19 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang, bị bỏng điện cao thế.
VTV.vn - Tính đến ngày 11/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có tất cả 16 cơ sở y tế bị thiệt hại ở mức độ khác nhau do hậu quả của bão lũ.
VTV.vn - Nhiều người cho rằng thêm baking soda vào nước có thể giảm trào ngược dạ dày, cải thiện sức bền, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến thận và giúp giảm cân.