Dùng kháng sinh điều trị viêm ruột thừa thay vì phẫu thuật

Ban Thời sự, icon
12:19 ngày 30/09/2018

VTV.vn - Các bệnh nhân bị viêm ruột thừa có thể lựa chọn điều trị bằng thuốc kháng sinh thay vì phải phẫu thuật cắt bỏ. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan.

Trong kết quả nghiên cứu, tỷ lệ khỏi bệnh khi điều trị bằng thuốc kháng sinh là 64% và chỉ có 7% bệnh nhân gặp biến chứng.

Các nhà khoa học cho biết bệnh nhân điều trị thành công bằng thuốc kháng sinh sẽ không gặp vấn đề về ruột thừa sau này. Tuy tỷ lệ thành công chỉ là 64% nhưng đây cũng là một lựa chọn cho những bệnh nhân không muốn phẫu thuật.

Cẩn thận bị viêm ruột thừa khi có những dấu hiệu này Cẩn thận bị viêm ruột thừa khi có những dấu hiệu này

VTV.vn - Viêm ruột thừa nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến viêm ruột, tắc ruột thậm chí thủng ruột, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục