Em tử vong, anh nguy kịch vì tưởng thuốc chuột là kẹo nên bóc ăn

P.V, icon
02:48 ngày 30/07/2019

VTV.vn - Một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại Quỳnh Lưu, Nghệ An: bé gái 2 tuổi tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch vì ăn nhầm thuốc diệt chuột.

Hình minh họa.

Cụ thể: 2 anh em chơi ở sân nhà thì thấy gói thuốc diệt chuột rơi ở nhà bếp, tưởng là gói kẹo nên cùng bóc ra ăn. Đến chiều khi bố mẹ đi làm về, thấy hai con nằm bất tỉnh nên sàn nhà bên cạnh gói thuốc chuột mới tức tốc đưa 2 bé đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, 2 bé vào khoa trong tình trạng nặng. Bé gái 2 tuổi trong tình trạng suy tuần hoàn, được đặt ống nội khí quản, thở máy, súc rửa dạ dày, thuốc vận mạch. Tuy nhiên, sau khoảng 1 tiếng hồi sức tích cực, bé gái rơi vào tình trạng hôn mê sâu, co giật và tử vong.

Riêng trường hợp bé trai, sau khi được cấp cứu, điều trị tích cực đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng lúc ra viện hoàn toàn tỉnh táo, không có gì bất thường.

Theo các bác sĩ, thuốc diệt chuột thường có mùi thơm, màu bắt mắt nên thu hút các bé, nhiều bé nghĩ là kẹo nên cho vào miệng ngậm. Do đó, các bậc phụ huynh có con nhỏ cần phải cẩn thận hơn trong việc cất giữ và sử dụng những hóa chất độc hại trong nhà, khi phát hiện trẻ có hiện tượng lạ cần đưa đến viện cấp cứu ngay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục