F1 tự nguyện lây từ F0 để "nhiễm sớm khỏi sớm", cảnh báo nhiều hệ luỵ

Hải Yến, icon
07:56 ngày 18/03/2022

VTV.vn - "Đằng nào rồi cũng mắc COVID-19" hay "mắc COVID-19 luôn cùng con để gia đình tiện chăm sóc nhau"... là tâm lý của không ít người trong giai đoạn hiện nay.

Hình minh họa.

Mỗi người đều có những lý do của riêng mình, đón nhận việc "ai rồi cũng F0", "nhiễm sớm khỏi sớm" để không bị gián đoạn công việc hay không phải cách ly một mình. Tâm lý này đang khá phổ biến ở một bộ phận giới trẻ, điều này có thể thông cảm nhưng không nên ủng hộ, bởi những hệ luỵ mà chúng có thể mang lại.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết: "Không phải ai khi nhiễm COVID-19 cũng nhẹ, nhất là những người có bệnh nền. Đặc biệt, khi nhiễm COVID-19, chính bản thân người nhiễm lại là nguồn lây cho người khác, tạo thành sự lây lan bùng phát dịch, có thể gây quá tải hệ thống y tế. Ngoài ra, các vấn đề hậu COVID-19 cũng có sự ảnh hướng nhất định đến người bệnh".

BSCKII. Nguyễn Thu Hường, Trưởng Đơn nguyên Phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội cho biết thêm: "Đây là một quan điểm sai lầm, một người khi nhiễm chủng Omicron rồi vẫn có thể tái nhiễm lại với các type phụ khác nhau, tỷ lệ tái nhiễm ở thời điểm này rất cao".

Cố tình nhiễm bệnh là tự đặt cược mình vào nguy hiểm. Dù hiện nay, các ca bệnh diễn tiến nặng có tỷ lệ thấp nhưng không có nghĩa là không xảy ra.

Các bác sĩ khuyến cáo: Trong trường hợp gia đình có người là F0, bạn là F1, bạn vẫn nên tuân thủ đầy đủ Thông điệp 5K đặc biệt là khẩu trang và khử khuẩn cùng các hướng dẫn phòng chống lây nhiễm để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục