Gần 1/2 các cơn đau tim không có triệu chứng ở ngực

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
10:48 ngày 03/12/2017

VTV.vn - Nghiên cứu cho thấy ít nhất 45% các cơn đau tim không bị phát hiện do chúng chỉ đi kèm các hiện tượng như mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, đau ở cổ, hàm hay cánh tay.

Hình minh họa

Đau tim hay nhồi máu cơ tim xảy ra khi một cục máu đông xuất hiện và chặn dòng chảy của máu, ngăn oxy vào tới tim, gây ra hiện tượng đau tức ngực. Tuy nhiên, những cơn đau tim vẫn có thể âm thầm xảy ra đối với bất cứ ai ngay cả khi không có triệu chứng đau ngực.

Nghiên cứu cho thấy ít nhất 45% các cơn đau tim không bị phát hiện do chúng chỉ đi kèm các hiện tượng như mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, đau ở cổ, hàm hay cánh tay. Những cơn nhồi máu cơ tim "âm thầm" này chỉ được nhận diện bằng cách sử dụng điện cơ hoặc siêu âm tim để phát hiện các mô tim bị hỏng. Các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra tim ngay cả khi các triệu chứng có vẻ không nghiêm trọng.

Thuốc giảm đau làm tăng nguy cơ gây bệnh tim Thuốc giảm đau làm tăng nguy cơ gây bệnh tim

VTV.vn - Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Canada cho thấy, thuốc giảm đau có khả năng làm tăng nguy cơ đau tim từ 20-50%, dù được dùng chỉ trong vòng 1 tuần, bất kể liều lượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục