Gắp dị vật trong phế quản cậu bé 4 tuổi Ấn Độ

Nguyễn Mai, icon
08:58 ngày 18/08/2018

VTV.vn - Các bác sĩ từ Viện Khoa học Y khoa All India ở New Delhi, Ấn Độ, gần đây đã ghi lại trường hợp kỳ lạ của một cậu bé 4 tuổi có hơi thở khò khè bí ẩn.

Chiếc còi được lấy ra từ phế quản của bé trai

Viết trong Tạp chí Y học New England danh tiếng, bác sĩ Suresh C. Sharma nói rằng: cha mẹ của cậu bé đã đưa em đến phòng khám ngoại trú tai mũi họng sau khi nhận thấy điều gì đó kỳ lạ mỗi khi con họ ho. Trong vài ngày qua, đứa con trai 4 tuổi của họ đã tạo ra âm thanh rít lên liên tiếp mỗi khi ho. Em bé không có tiền sử hoặc triệu chứng nhiễm virus đường hô hấp nào, thậm chí đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Nhưng trong khi khám sức khỏe, các bác sĩ đã nhận thấy tiếng thở khò khè ở giữa và phía dưới bên phổi trái của em.

Bố mẹ của cậu bé nói với các bác sĩ rằng cậu bé đã từng chơi một còi nhỏ trước khi tiếng ho lạ xảy ra, nhưng hình ảnh chụp X-quang ngực không cho thấy có dị vật lạ nào. Tuy nhiên, tiến sĩ Sharma và nhóm của ông đã chú ý đến vùng bẫy không khí trong phim chụp x-quang phổi. Kết quả cho thấy: sự hiện diện của một vật thể lạ trong phế quản, dẫn tới việc không khí có thể đi qua vật thể, nhưng không thể được thở ra đúng cách.

Do khả năng một vật thể lạ bị mắc kẹt trong phổi của cậu bé, việc soi phế quản bắt buộc được thực hiện. Kết quả là chiếc còi nhỏ mà bố mẹ cậu bé nhắc đến đang cản trở ở bên trái phế quản, làm ngạt đường dẫn khí dẫn đến phổi.

Chiếc còi được lấy ra một cách cẩn thận và phim chụp X-quang ngực dưới cho thấy dấu hiệu phình của phổi trái đã được giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục