Gắp mảnh vụn sắt găm vào giác mạc bệnh nhân

P.V, icon
11:55 ngày 02/07/2022

VTV.vn - Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Sơn Dương (Tuyên Quang) vừa gắp thành công dị vật là mảnh vụn sắt cho một bệnh nhân.

Ngày 30/6, Phòng khám mắt của Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Sơn Dương đã tiếp nhận một nam bệnh nhân bị vụn sắt ghim trong kết giác mạc trong lúc làm việc.

Ngay khi tới phòng khám kiểm tra và phát hiện mảnh vụn sắt trong giác mạc, bệnh nhân đã được thực hiện thủ thuật gắp dị vật và hẹn tái khám sau 3 ngày.

Gắp mảnh vụn sắt găm vào giác mạc bệnh nhân - Ảnh 1.

Các bác sĩ khuyến cáo: Lao động trong các ngành công nghiệp có nguy cơ bị dị vật mắt cao như ngành cơ khí, xây dựng phải có kính bảo hộ trong quá trình lao động để phòng dị vật giác mạc.

Trong trường hợp giác mạc bị vướng dị vật gây cộm, chói, hay chảy nước mắt, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để tiến hành lấy ra tránh trường hợp để lâu dễ nguy cơ viêm loét giác mạc, thủng giác mạc, hoặc để sẹo giác mạc gây giảm thị lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục