Gắp viên pin cúc áo gây hoại tử, bỏng thực quản bé trai

P.V, icon
09:16 ngày 30/11/2023

VTV.vn - Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nuốt phải dị vật pin cúc áo.

Hình minh họa.

Bệnh nhi (nam, 29 tháng tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) được gia đình đưa đến viện sau khi phát hiện nuốt dị vật.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành thăm khám và chụp X-quang phát hiện thấy bệnh nhi bị mắc dị vật hình tròn tại đoạn thực quản cổ.

Khoa Tai Mũi Họng và Đơn nguyên Nội soi đã phối hợp tiến hành nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi. Kết quả đã gắp ra một cục pin cúc đường kính 2cm. Tại vị trí viên pin nằm đã gây ăn mòn, hoại tử, bỏng thực quản.

Trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận và xử trí thành công một bệnh nhi 6 tuổi đút pin cúc áo vào mũi. Niêm mạc mũi ở vị trí dị vật nằm nhanh chóng bị bỏng, hoại tử cháy đen. Sau khi lấy dị vật, xử lý vùng thương tổn, bệnh nhi đã ổn định và được ra viện.

Dị vật pin cúc áo trong thực quản là tình trạng cấp cứu tối cấp trong chuyên ngành tai mũi họng do nó có thể gây biến chứng nặng nề ảnh hưởng tới tính mạng hay di chứng nặng nề nếu dị vật nằm quá lâu ở thực quản.

Khác với các dị vật vô cơ khác, khi viên pin mắc lại thực quản nó sẽ gây ra một loạt các biến chứng như bỏng, loét, hoại tử dần dần các lớp của thành thực quản dẫn tới thủng thực quản, tổn thương các mạch máu thực quản, có thể để lại di chứng hẹp thực quản về sau.

Cơ chế gây nên tổn thương nhanh và nặng do pin cúc áo là do khi viên pin nằm lại ở thực quản nó vẫn còn hoạt động và có hiện tượng kiềm hóa xảy ra ở cực âm dẫn tới bỏng hóa chất kiềm tại thực quản, đồng thời thực quản còn bị tổn thương thêm do nhiễm độc kim loại và các hóa chất khác rò rỉ ra từ viên pin.

Mức độ tổn thương thực quản phụ thuộc vào kích thước dị vật, độ mới của của dị vật và thời gian gắp được dị vật. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thời gian dị vật viên pin lưu lại chỉ từ 30 phút trở lên đã có thể gây ra tổn thương niêm mạc tại vị trí dị vật nằm. Do đó, ngay khi phát hiện trẻ bị dị vật các phụ huynh cần phải nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo: Trẻ nhỏ thường hiếu động, tò mò với các đồ vật xung quanh, đặc biệt là trẻ không ý thức được tác hại, mức độ nguy hiểm của các đồ vật đó khi nhét vào mũi, sặc vào phổi hay nuốt vào đường tiêu hóa. Do đó, các phụ huynh, thầy cô giáo hãy luôn để trẻ trong tầm mắt của mình, luôn cảnh giác không để cho trẻ chơi những đồ chơi tiềm ẩn những nguy cơ nguy hiểm, đặc biệt là pin cúc áo… để tránh những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục