Gàu - Nỗi phiền toái của phái đẹp

Ban Khoa giáo, icon
06:00 ngày 24/04/2017

VTV.vn - Chuyên gia y tế đã đáp nhiều thắc mắc về các bệnh lý về da đầu, trong đó có gàu - nỗi phiền toái của nhiều chị em phụ nữ.

(Ảnh minh họa)

Gàu xuất hiện do tế bào chết ở da đầu bong ra, khi gặp môi trường thuận lợi như: nhiễm nấm, nhiễm khuẩn hoặc môi trường da đầu ẩm ướt, nhiều mồ hôi sẽ gây ra triệu chứng ngứa. Tuy không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng gàu sẽ khiến người bệnh cảm thấy mất tự tin, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc.

Tác nhân chính gây ra gàu là vi nấm. Bình thường, loại nấm này vẫn tồn tại trên da đầu nhưng với số lượng ít và không gây hiện tượng gì. Tuy nhiên, khi da đầu tróc nhiều, vi nấm sẽ sinh sôi dẫn đến gàu và làm ngứa da đầu. Gàu cũng có thể phát sinh do đội mũ quá chật, bị stress, căng thẳng tâm lý, do môi trường sống. Ngoài ra, việc dùng dầu gội, dầu xả, thuốc nhuộm tóc không phù hợp với cơ địa cũng có thể gây ra gàu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục