Ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh tay chân miệng tại Bến Tre

Đặng Công (VTV9), icon
12:32 ngày 28/09/2018

VTV.vn - Tỉnh Bến Tre đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì mắc bệnh tay chân miệng.

(Ảnh: TTXVN)

Bệnh nhi tử vong mới 31 tháng tuổi ở xã Bình Phú, thành phố Bến Tre. Chiều 19/9, bé bị sốt và được gia đình đưa đi khám ở phòng khám tư. Sáng hôm sau, bé được đưa vào khám tại Khoa Nhi, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây, các bác sĩ không phát hiện mụn nước, dấu hiệu thường thấy của bệnh tay chân miệng. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm hô hấp trên và cho điều trị ngoại trú.

Đến tối cùng ngày, bé bị nôn và được đưa vào bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu trong tình trạng sốt cao trên 40oC, xuất hiện mụn nước ở miệng, virus xâm nhập não, phổi, tim. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh rất nặng và điều trị tích cực, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thực hiện nhiều biện pháp.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh của bệnh nhi này không hồi phục. Bệnh nhân liên tục sốt cao trên 40oC, huyết áp tụt dần và tử vong vào trưa 21/9.  


TP.HCM ghi nhận ca tử vong đầu tiên do tay chân miệng trong năm 2017 TP.HCM ghi nhận ca tử vong đầu tiên do tay chân miệng trong năm 2017

VTV.vn - Đây là thông tin vừa được viện Pasteur TP.HCM công bố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục