Hà Nội ghi nhận hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết

Tuấn Bảo, icon
07:26 ngày 09/09/2020

VTV.vn - Trong tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận thêm 228 trường hợp sốt xuất huyết, tăng 76 ca so với tuần trước đó.

Cho con vào Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị sốt xuất huyết được 8 ngày, chị Thế Thị Thu trang (trú tại Đan Phương, Hà Nội) cho biết: Đến nay, con chị vẫn mệt nhiều, dưới da xuất hiện nhiều chấm xuất huyết và không ăn được. Cháu năm nay vào lớp 1, sốt xuất huyết kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến cháu bỏ lỡ tuần đầu đi học quan trọng.

Hà Nội ghi nhận hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Chị cho hay: Cháu sốt cao, bỏ ăn, nôn. Đi tiểu không đi được, chân tay run, mẹ phải bế. Gia đình cũng cho về theo dõi 1 - 2 hôm nhưng tiểu cầu hạ nhiều nên phải cho nhập viện.

Cũng có con điều trị tại đây, chị Nguyễn Thị Ngọc (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: Cháu bị sốt từ hôm thứ 7, theo dõi một ngày thấy không hạ sốt, vẫn nôn nhiều. 

Hà Nội ghi nhận hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều phụ huynh lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện, hoặc thậm chí là không phân biệt được sốt xuất huyết với những bệnh bình thường, nên đã đã không dám tới bệnh viện để khám và điều trị mà tự ý áp dụng những biện pháp điều trị tại nhà dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới cho biết: Giai đoạn đầu khi bị sốt xuất huyết rất dễ nhầm với các bệnh khác. Vì thế, cần phải theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu cảnh báo của trẻ. Khi trẻ bị sốt xuất huyết chỉ dùng paracetamol để hạ sốt cho trẻ, với liều lượng là 10 - 15 mg/1kg cân nặng cho mỗi 6 giờ, ngoài ra không được dùng hạ sốt khác, sẽ gây nguy hiểm cho trẻ.

Hà Nội ghi nhận hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết - Ảnh 3.

Tại Hà Nội, chỉ trong vòng 1 tháng qua đã có 2 tử vong do sốt xuất huyết, tất cả đều trong tình trạng nặng, nhập viện muộn do điều trị bệnh tại nhà. TS.BS Nguyễn Văn Lâm lưu ý: Không giống như các bệnh virus thông thường khác có thể tự khỏi sau 3 - 5 ngày, sốt xuất huyết có thể diễn biến nặng ở ngày 4 - 7. Do đó, ngay khi ghi nhận những dấu hiệu sốt kèm mệt mỏi, kém ăn, nặng hơn là xuất huyết nhiều nơi trên da, người dân cần đến bệnh viện để thăm khám.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục