Hà Nội: Huy động đoàn viên thanh niên triển khai các tổ hỗ trợ F0 tại nhà

Quỳnh Anh, Ngọc Minh, icon
08:27 ngày 10/01/2022

VTV.vn - Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, với lực lượng thanh niên là nòng cốt đang là mô hình được triển khai tại nhiều quận, huyện trên toàn TP. Hà Nội.

Bắt đầu đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện trong công tác phòng chống dịch bệnh tại quận Đoàn Tây Hồ được 2 năm, từ khi Hà Nội có số ca mắc COVID-19 tăng cao, phần lớn các F0 thể nhẹ được điều trị tại nhà, Diệu Linh, một sinh viên của Trường Đại học Thương mại lại có thêm nhiệm vụ mới.

Em Nguyễn Diệu Linh, sinh viên Trường Đại học Thương mại chia sẻ: "Em gọi điện hỏi thăm tình trạng sức khỏe F0, kết nối với nhân viên y tế… Một tổ có 15 - 20 F0 sẽ có 1 đến 2 bạn tình nguyện viên chịu trách nhiệm tư vấn, giải đáp thắc mắc cho các F0 trong tổ mình phụ trách".

Hà Nội: Huy động đoàn viên thanh niên triển khai các tổ hỗ trợ F0 tại nhà - Ảnh 1.

Cũng giống như Diệu Linh, Nguyễn Đình Vinh đã tham gia Tổ hỗ trợ F0 tại nhà tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai từ những ngày đầu tiên thành lập tổ vào cuối tháng 12 vừa qua. Mỗi ngày, đội tình nguyện của phường gọi khoảng 400 cuộc điện thoại cho F0 điều trị tại nhà để hỗ trợ, tư vấn.

Em Nguyễn Đình Vinh, sinh viên Trường Đại học Thủ đô cho biết: "Em còn trẻ nên muốn đóng góp 1 phần sức lực của mình vào công tác chống dịch của địa phương. Khi bắt đầu tham gia, em và các bạn tình nguyện viên khác đã được tập huấn kỹ năng phòng chống dịch và 5K những biện pháp cơ bản nhất để đảm bảo cho chính bản thân mình".

Với sức trẻ và tinh thần xung kích, lực lượng đoàn viên thanh niên đã tham gia từ rất sớm vào công cuộc phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các bạn trẻ đang trở thành lực lượng nòng cốt trong nhiều nhiệm vụ mới.

Hà Nội: Huy động đoàn viên thanh niên triển khai các tổ hỗ trợ F0 tại nhà - Ảnh 2.

Anh Bùi Đăng Mạnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai cho hay: "Thời gian trước, lực lượng Đoàn thanh niên tham gia phòng, chống dịch chủ yếu là công tác tuyên truyền, vận động… Tuy nhiên, hiện nay, với các trường hợp F0 trên địa bàn cơ bản được điều trị tại nhà, chúng tôi đang triển khai 3 mô hình: Nhập liệu; Gọi điện tư vấn cho F0; Đội phản ứng nhanh: căng dây, hỗ trợ oxy hoặc người dân có nhu cầu về nhu yếu phẩm chúng tôi cũng sẵn sàng".

"Thanh niên có những thế mạnh riêng như có sức khoẻ, có lực lượng, có trình độ về khoa học công nghệ, những điều này góp phần hỗ trợ các Tổ COVID cộng đồng và Trung tâm y tế của địa phương trong công tác phòng chống dịch" - chị Nguyễn Thị Phương Dung, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tây Hồ nói.

Hà Nội đã có hơn 1.200 tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn F0 điều trị tại nhà. Bên cạnh đó là sự sẵn sàng của gần 12.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia hỗ trợ công tác phòng dịch tại 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục