Hà Nội nâng cao năng lực thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19

Hải Yến, Anh Nguyên, icon
11:16 ngày 02/01/2022

VTV.vn - Trước số ca mắc tăng cao, Hà Nội đã nhanh chóng tăng cường các bệnh viện, xây dựng thêm các khu chữa trị COVID-19... nhằm giảm tải áp lực cho các bệnh viện điều trị F0.

Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Sau 4 ngày gấp rút thi công khu điều trị F0, đặt tại cơ sở 2, đường Võ Chí Công, Bệnh viện Tim Hà Nội với quy mô 50 giường đã sẵn sàng đón các bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý tim mạch ở tầng thứ 2 với triệu chứng nhẹ và trung bình.

TS.BS Phạm Như Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: "Nếu bệnh nhân có bệnh lý tim mạch được tiêm vaccine, có thể đỡ hơn nhưng thường vẫn trong tầng 2, bệnh nhân chưa được tiêm vaccine, đa phần sẽ trở nặng nhiều hơn, chúng tôi cần phải chuẩn bị rất nhiều phương tiện máy thở và cả con người".

Hà Nội nâng cao năng lực thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Gấp rút xây dựng khu điều trị.

Mọi nhân lực, vật lực cũng đã được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chuẩn bị, trong trường hợp số ca F0 tại Hà Nội gia tăng, khu điều trị COVID-19 của bệnh viện sẽ chuyển đổi công năng từ phân tầng điều trị 1 lên tầng 2 với quy mô 600 giường bệnh. Không chỉ vậy, bệnh viện cũng đã lên kế hoạch tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân nặng ở tầng 3.

BSCKII Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: "Hiện tại, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị 50 bệnh nhân COVID-19 nặng tại tầng 3 và bệnh viện cũng hoàn toàn đủ điều kiện để đáp ứng 150 giường ở tầng 3. Bệnh viện được bổ sung thêm trên 50 máy thở, trên 300 máy đo SP02 cầm tay, các trang thiết bị để theo dõi người bệnh và đặc biệt là được nâng cấp hệ thống oxy trung tâm".

Hà Nội nâng cao năng lực thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 2.

Kiểm tra thiết bị, kết nối hệ thống bệnh án điện tử trước khi đưa vào hoạt động.

Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong một tuần gần đây đã tăng trên 1.500 ca mỗi ngày, trước tình hình như vậy, bên cạnh việc tiến hành cho F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà, 32 bệnh viện cùng 27 cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho 100.000 ca bệnh nhanh chóng được triển khai.

Thành phố đã xây dựng phương án điều trị trong tình huống số ca mắc tăng lên 2000 - 3000 ca/ngày. Vấn đề trọng tâm vẫn là ngăn ngừa bệnh nhân chuyển nặng ở tầng 2 và giảm tỷ lệ tử vong ở tầng 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục