Hà Tĩnh: Không phát sinh bệnh nhân mới, ổ bọ chét mới tại thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê

Thu Hòa, icon
12:31 ngày 29/03/2023

VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng bệnh nhân bị bọ chét đốt có triệu chứng đã giảm và không phát sinh bệnh nhân mới.

Cơ quan chức năng địa phương tiến hành phun hóa chất diệt côn trùng tại nhà dân. Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh

Các ổ côn trùng cũ đã được phun hóa chất, số lượng ổ côn trùng đã được diệt và khống chế, không phát sinh thêm các ổ mới và không lây lan thêm ra các hộ xung quanh.

Trước đó, ngay sau khi rà soát thống kê, có 158 người người bị côn trùng đốt tại thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Y tế Thạch Hà, Trạm Y tế xã hướng dẫn, chỉ đạo người dân vệ sinh môi trường xóa bỏ nơi trú ẩn của côn trùng. Hiện đã phun hóa chất diệt côn trùng từ 1 đến 2 lần cho 44 hộ dân có côn trùng và bệnh nhân bị côn trùng đốt.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã bắt côn trùng định loại và gửi 12 mẫu ra Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương định loại lại, đã có kết quả khẳng định 12 mẫu đều là bọ chét (Siphonaptera). Đây là loài thường ký sinh trên động vật như chó, mèo, chuột…

Ngành Y tế và chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền cho người dân cách phòng chống các bệnh do côn trùng đốt. Tiếp tục vệ sinh môi trường sạch sẽ để xóa bỏ hết những nơi côn trùng sinh sống, theo dõi các ổ côn trùng để phòng chống đợt ấu trùng sẽ nở trong thời gian tới. Khi bị bệnh do côn trùng đốt, khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế khám và điều trị theo hướng dẫn của thầy thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục