Hãi hùng gắp ra... con giun dài 38 mm từ họng

Nhật Anh, icon
05:25 ngày 16/07/2020

VTV.vn - Một người phụ nữ tại Nhật Bản đã phải trải qua một cuộc tiểu phẫu gắp giun ký sinh dài 38mm từ họng, sau khi cô này ăn món cá sống sashimi.

Hình: CNN

Mặc dù đã có nhiều trường hợp tìm thấy giun trong dạ dày của bệnh nhân nhưng cực kỳ hiếm gặp khi giun lại trú ngụ tại vùng miệng như trong trường hợp của người phụ nữ này. Vụ việc được báo cáo và công bố trên Tạp chí Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Mỹ. Theo đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế St. Luke ở Tokyo đã gắp ra một con giun dài khoảng 38mm từ amidan của một phụ nữ.

Người phụ nữ 25 tuổi, giấu tên, đã đến bệnh viện sau khi thấy các biểu hiện bị đau và kích thích ở amidan. Được biết, bệnh nhân đã ăn một bữa các loại sashimi vào 5 ngày trước.

Sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ đã tìm thấy một con giun đen di chuyển trong amidan bên trái của cô. Con giun này được xác định là Pseudoterranova azarasi - một loại giun tròn ký sinh, và nguyên nhân được cho là đã "đưa nó vào đây" là từ món ăn sashimi.

Ngoài ra, bác sĩ cũng lưu ý rằng sinh vật này đã lột lớp biểu bì bên ngoài và là một ấu trùng giai đoạn thứ tư của Pseudoterranova azarasi. "Kết quả xét nghiệm máu của cô ấy bình thường. Các triệu chứng được cải thiện nhanh chóng sau khi loại bỏ giun bằng nhíp. Cơ thể giun có màu đen, dài 38 mm, rộng 1mm và đang lột xác, thay lớp biểu bì bên ngoài" - bác sĩ cho biết.

Trước đó, tại Nhật Bản đã ghi nhận bệnh nhân chết do ăn Sushi bị giun Anisakis simple chui vào phá hủy não. Đó là trường hợp ông Shota Fujiwara (quận Gifu, Tokai, Nhật Bản), rất thích ăn món sashimi và thường xuyên ăn món ăn này. Ba năm sau, ông thường bị đau đầu, chậm chạp, hay quên... chụp CT não không phát hiện bất thường nhưng một chuyên gia về da đầu đã phát hiện những chuyển động nhỏ bất thường dưới lớp da đầu của ông. Ông Shota Fujiwara sau đó đã tử vong và nguyên nhân được xác định là do giun Anisakis simplex đã phá hủy hoàn toàn não bộ.

Trường hợp khác, một phụ nữ 58 tuổi có triệu chứng bị buồn nôn, đau bụng nghiêm trọng. Khi đi khám được xác định tắc ruột phải phẫu thuật cấp cứu. Khi mổ các bác sĩ đã lấy ra được hàng trăm ấu trùng lẫn loại giun này, mỗi con dài 17 mm, làm thành từng búi trong ruột bệnh nhân. Theo người nhà, người phụ nữ nghiện món cá sống.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC), một số người có thể cảm thấy ngứa ran trong hoặc sau khi ăn hải sản bị nhiễm ký sinh trùng gây bệnh do chúng đang di chuyển trong miệng hoặc cổ họng.

Cách tốt nhất để phòng tránh giun sán ký sinh là nấu chín kỹ hoặc đông lạnh nếu bạn muốn ăn sống, việc làm này sẽ giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục