Hàng loạt sinh viên Trung Quốc nghi nhiễm norovirus

An Ngọc, icon
06:53 ngày 13/10/2020

VTV.vn - Hơn 70 sinh viên tại một trường đại học ở thành phố Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy và nôn mửa.

Nguồn: NBC News

Bộ phận kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh địa phương đã lấy mẫu 28 trường hợp từ các sinh viên để xét nghiệm norovirus, trong đó 11 trường hợp cho kết quả dương tính.

Tổng cộng có 22 bệnh nhân, những người bị tiêu chảy và nôn mửa do virus và các yếu tố khác, vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trường Đại học Kinh tế Tài chính Sơn Tây đã tiến hành khử trùng trong ký túc xá, lớp học, căng tin và các khu vực công cộng khác, đồng thời tăng cường giáo dục sức khỏe và theo dõi triệu chứng cho tất cả nhân viên và sinh viên.

Hiện, các nhà chức trách kiểm soát và phòng ngừa địa phương đang điều tra nguồn lây nhiễm.

Norovirus là nguyên nhân phổ biến gây viêm dạ dày và ruột cấp tính, làm nhiễm trùng đường tiêu hóa. Người nhiễm virus này do ăn phải động vật có vỏ như tôm, sò, hến, hay salad không đảm bảo vệ sinh, hoặc tiếp xúc với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.

Hồi năm ngoái, một đợt bùng phát norovirus cũng đã xảy ra ở một trường mẫu giáo tại Trung Quốc, ảnh hưởng tới 170 học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục