Hậu Giang: Trường tạm đóng cửa vì bệnh tay chân miệng

Trung tâm tin tức VTV24, icon
10:47 ngày 13/10/2016

VTV.vn - Một trường mầm non tại tỉnh Hậu Giang đã phải tạm đóng cửa vì có hàng chục học sinh mắc bệnh tay chân miệng.

(Ảnh minh họa)

Trước tình hình bệnh tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng, mới đây một trường mẫu giáo ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã phải đóng cửa vì có tới 12 học sinh đồng loạt mắc bệnh. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang đã tổ chức phun hóa chất, dọn dẹp vệ sinh nơi học tập, ăn, ngủ, vui chơi cho học sinh.

Tính đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã có gần 400 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Được biết, bệnh tay chân miệng có thể gây ra biến chứng nguy hiểm nhưng vẫn chưa có vaccine phòng ngừa. Cách phòng bệnh hiện nay là giữ vệ sinh cá nhân tốt, cho trẻ tập thể dục và ăn uống hợp lý để tăng cường sức đề kháng.


Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại TP.HCM Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại TP.HCM Cách chăm sóc trẻ trước dịch tay chân miệng Cách chăm sóc trẻ trước dịch tay chân miệng Khuyến cáo dịch tay chân miệng vào mùa tại TP.HCM Khuyến cáo dịch tay chân miệng vào mùa tại TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục