Số ca mắc sốt xuất huyết giảm mạnh
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp với việc ghi nhận trên dưới 1.000 ca mắc/tuần vào tháng 7 và nửa đầu tháng 8/2022. Cụ thể, trung bình số ca mắc sốt xuất huyết của toàn tỉnh luôn dao động từ 1.300-1.500 ca/1 tuần, đặc biệt tuần từ 24/7 đến 30/7, cả tỉnh ghi nhận 1.560 ca.
Ngày 8/8, Tỉnh ủy Đồng Nai đã phát động Chiến dịch "Ngày thứ 7 phòng chống sốt xuất huyết" đồng loạt trên toàn tỉnh từ ngày 13/8 và được thực hiện hàng tuần đến hết tháng 10/2022. Chiến dịch nhằm huy động sự vào cuộc của các cấp uỷ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể cùng với người dân trên toàn tỉnh nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, với các các hoạt động cụ thể, thiết thực như vệ sinh môi trường, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường phố, phát quang cây cối bụi rậm và diệt lăng quăng; phun hóa chất diệt muỗi tại các địa bàn trọng điểm, nguy cơ cao.
TP. Biên Hòa là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất toàn tỉnh. Tính đến ngày 12/9, toàn thành phố đã ghi nhận 9.051 ca mắc. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai chiến dịch, số ca mắc mới, số ổ dịch giảm 1/3 so với những tuần chưa triển khai trên 30 phường, xã; không ghi nhận thêm ca tử vong. Những địa phương có số ca mắc cao như Trảng Dài, Long Bình, Hố Nai đều giảm. Bên cạnh đó số ca bệnh nặng ghi nhận tại các bệnh viện cũng giảm, không còn quá tải như thời gian trước đó.
Hướng dẫn người dân tự đổ các dụng cụ chứa nước xung quanh nhà để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.
"Để hạ thấp hơn nữa số ca mắc trong thời gian tới, Trung tâm Y tế TP. Biên Hòa sẽ duy trì ngày cuối tuần diệt lăng quăng tại 30 phường, xã. Tăng cường công tác truyền thông phòng chống SXH bằng nhiều hình thức cho người dân. Đối với ngành Y tế sẽ tăng cường công tác giám sát, xử lý, phun hóa chất các ổ dịch. Nếu đánh giá có ổ dịch nào lớn, trung tâm y tế sẽ phối hợp với chính quyền phường, xã đó phun hóa chất diện rộng không để dịch bùng phát" - bác sĩ Đậu Ngọc Trung, Trưởng Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế TP. Biên Hòa cho biết.
Hay tại xã Bắc Sơn là điểm nóng của dịch sốt xuất huyết của huyện Trảng Bom, nơi đây ghi nhận số ca tử vong cao nhất của cả tỉnh (4 ca). Bà Đinh Thị Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho hay: Tính đến ngày 9/8, toàn xã đã ghi nhận 322 ca mắc, trong đó có 4 ca tử vong. Nhưng sau thời gian triển khai chiến dịch, số ca mắc đã giảm, không có thêm ca tử vong.
Sau thời gian đồng loạt triển khai chiến dịch, công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Số ca mắc mới, số ca bệnh nặng giảm rõ rệt. Tuần 36 (từ ngày 2/9 đến 8/9/2022) vừa qua ghi nhận 683 ca sốt xuất huyết nhập viện (trong đó 422 ca trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm 62%), giảm 27% với tuần trước (929 ca), không ghi nhận thêm ca tử vong. Trong tuần 36 phát hiện 109 ổ dịch, giảm 17% so với tuần trước (131 ổ dịch).
Người dân không nên chủ quan, lơ là
TS.BS Trần Minh Hòa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết: Để duy trì kết quả chiến dịch và hạ thấp số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế vẫn luôn triển khai các hoạt động như giám sát chiến dịch diệt lăng quăng vào thứ 7 hàng tuần theo kế hoạch của UBND tỉnh. Theo dõi tình hình ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn; giám sát điều tra ca bệnh, xác minh, xử lý ổ dịch.
Tiếp tục rà soát phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại một số phường, xã trọng điểm có số ca mắc cao. Tăng cường phát hiện, xử lý các ổ dịch tại các địa phương. Theo dõi công tác điều trị sốt xuất huyết tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh.
Người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường sau khi phát động chiến dịch 'Ngày cuối tuần phòng, chống sốt xuất huyết'.
Đồng thời, chỉ đạo các trung tâm y tế thực hiện các văn bản của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.
Để tiếp tục đẩy lùi sốt xuất huyết, các địa phương tiếp tục duy trì các hoạt động chiến dịch ngày thứ 7 phòng chống sốt xuất huyết; đối với người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan lơ là, đặc biệt khi có triệu chứng nghi ngờ mắc SXH như sốt, mệt mỏi phải đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị. Không nên tự điều trị tại nhà để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.