Hội chứng ruột kích thích có nguy hiểm

Linh Chi, icon
08:18 ngày 15/12/2018

VTV.vn - Hội chứng ruột kích thích còn được gọi bằng nhiều tên khác như hội chứng đại tràng kích thích, hội chứng đại tràng co thắt hay viêm đại tràng co thắt.

Hình minh họa (Ảnh: britannica).

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 2, ruột kích thích là một hội chứng khá thường gặp và gồm nhiều triệu chứng ở đường tiêu hóa xảy ra cùng lúc và kéo dài ít nhất là 3 ngày trong một tháng và xảy ra ít nhất 3 tháng.

Điều quan trọng và cũng là điều giúp người bệnh bớt lo lắng là hội chứng ruột kích thích không phải là yếu tố nguy cơ hay là nguyên nhân của ung thư ruột. Tuy nhiên, nó có thể gây ra một số bất tiện, phiền toái ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của người bệnh.

Triệu chứng

Hội chứng ruột kích thích gồm các biểu hiện sau:

- Đau bụng từng cơn hoặc âm ỉ.

- Chướng bụng.

- Đánh hơi (còn gọi là trung tiện). Sau khi đánh hơi thì đau bụng thường giảm đi.

- Táo bón hoặc tiêu chảy, hoặc táo bón xen kẻ những lần tiêu chảy. Sau mỗi lần đi tiêu người bệnh cảm thấy giảm đau bụng.

Các triệu chứng trên thường tự biến mất và tái đi tái lại. Hội chứng ruột kích thích không gây sụt cân như một số bệnh ác tính.

Ở phụ nữ, hội chứng ruột kích thích thường liên quan đến chu kỳ kinh, nó có thể thường xảy ra khi hành kinh. Phụ nữ mãn kinh ít gặp hội chứng ruột kích thích hơn ở người còn kinh. Ở nam giới, một số người thấy rằng hội chứng ruột kích thích xảy ra sau khi uống rượu bia.

Nguyên nhân

Mặc dù y học hiểu biết khá nhiều về hội chứng ruột kích thích nhưng về nguyên nhân vẫn chưa được khẳng định. Hiện nay, người ta cho rằng: do sự nhạy cảm quá mức của ruột hoặc hệ miễn dịch đối với thức ăn, sau một tình trạng nhiễm trùng đường tiêu hóa, sự bất thường về nội tiết có thể là gây nên hội chứng ruột kích thích.

Ở một số người, có một số loại thức ăn thường gây khởi phát hội chứng ruột kích thích như rượu bia, chất béo, rau sống, sữa… Tình trạng lo âu, căng thẳng, stress cũng có thể làm khởi phát hội chứng ruột kích thích.

Mặc dù hội chứng ruột kích thích không tỏ ra nguy hiểm nhưng một số bệnh nguy hiểm ở đường tiêu hóa cũng có các biểu hiện tương tự như hội chứng ruột kích thích và khiến người bệnh chủ quan, nhầm lẫn. Vì vậy, khi có một trong các triệu chứng như trên thì bạn nên đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ điều kiện khám để chẩn đoán phân biệt với các bệnh nguy hiểm khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục