Hơn một nửa người cao tuổi không bao giờ tập thể dục

Theo Pháp luật TP.HCM, icon
02:55 ngày 11/09/2016

VTV.vn - Trên 500 người cao tuổi (NCT) và 500 gia đình có người NCT ở TP.HCM, có 58,8% số NCT không bao giờ tập thể dục

Theo một khảo sát mới đây của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM trên 500 người cao tuổi (NCT) và 500 gia đình có người NCT ở TP.HCM, có 58,8% số NCT không bao giờ tập thể dục,22,2% có tập thể dục thường xuyên, số còn lại chỉ thỉnh thoảng tập.

Con số này có liên quan đến nhiều vấn đề về sức khỏe của NCT ở thành phố. Hơn một nửa NCT mắc các bệnh về xương khớp và hệ tuần hoàn. Ngoài ra, số NCT mắc các bệnh như đái tháo đường, bệnh về mắt và bệnh hô hấp cũng chiếm tỉ lệ khá cao. Hầu hết NCT không có chế độ ăn riêng phù hợp với độ tuổi, lý do là họ vẫn tin mình có sức khỏe tốt, không cần phải ăn kiêng.

Khi có bệnh phải đến bệnh viện điều trị, chỉ có 17% NCT có khả năng tự trả các chi phí cho bản thân, phần lớn họ phụ thuộc vào sự chăm sóc của con cháu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

Cùng chuyên mục