Hong Kong (Trung Quốc): Tìm ra loại thuốc kháng virus phổ rộng

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:41 ngày 18/01/2019

VTV.vn - Các nhà khoa học Hong Kong, Trung Quốc tuyên bố đã tìm ra chất hóa học có thể làm giảm sự lây lan của những căn bệnh chết người.

Nhóm các nhà khoa học tại Đại học tổng hợp Hong Kong mô tả: chất hóa học mới được phát hiện "có khả năng cao trong việc cắt đứt chu kỳ sống của nhiều loại virus, kể cả những loại virus còn chưa xuất hiện". Đặc biệt, chất hóa học này khi thử nghiệm trên chuột trong 2 năm qua đã cho thấy: nó ngăn được sự sinh sôi của virus cúm H1N1, H5N1, H7N9 cũng như cả virus gây bệnh SARS, MERS, Zika và tay chân miệng. 

Mấy chục năm gần đây, các chủng virus cúm độc lực cao như SARS và MERS xuất hiện đã đặt ra thách thức phải sớm có những loại thuốc chống virus phổ rộng chứ không chỉ là vaccine. Bởi vaccine chỉ chống lại được 1 chủng virus và khi sản xuất được xong, có thể virus đó đã biến đổi thành chủng khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục