Hút gần 500ml mủ từ ổ áp xe gan ở bé 6 tuổi

Tuấn Bảo, icon
06:00 ngày 11/06/2020

VTV.vn - Bé N.T.K.A.(6 tuổi, trú tại Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng nhiều và sốt cao.

Sau khi theo dõi và thực hiện các xét nghiệm máu, siêu âm, chụp CTScanner, các bác sĩ phát hiện một khối áp xe to bằng quả cam ở trong gan phải của bệnh nhi. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành chọc hút ổ áp xe dưới sự hướng dẫn của máy siêu âm để xác định vị trí ổ áp xe.

Quá trình chọc hút thực hiện 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày. Sau 3 lần chọc hút, các bác sĩ đã hút ra gần 500ml mủ từ ổ áp xe của bệnh nhi.

Hiện sau gần 1 tháng điều trị, sức khỏe bệnh nhi tiến triển tốt, ăn uống bình thường.

Theo bác sĩ Phạm Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, áp xe gan thường xảy ra ở người lớn. Đối với trường hợp của bệnh nhi trên, khối áp xe gan tương đối lớn. Vì thế, khi chọc hút lấy mủ cần độ chính xác và tỉ mỉ cao để không chọc vào mạch máu và nhu mô gan.

Cũng theo bác sĩ Phạm Anh Tuấn, nguyên nhân gây ra áp xe gan thường do ký sinh trùng amip, vi trùng. Bệnh nếu không được can thiệp kịp thời và khi khối áp xe vỡ sẽ dẫn đến các biến chứng như: viêm phúc mạc ổ bụng, tràn mủ màng phổi, thậm chí gây nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng của trẻ. Do đó, khi thấy trẻ sốt cao, đau bụng, gia đình nên đưa trẻ đến bệnh viện khám, chẩn đoán bệnh để điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, cần cho trẻ ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín uống sôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục