Hy hữu: Bệnh nhân bị ong đốt vào mắt khi đang làm vườn

Vũ Nhi, icon
06:00 ngày 27/07/2022

VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị viêm màng bồ đào do ong đốt vào mắt.

Hình minh họa.

Bệnh nhân N.T.L. (64 tuổi, trú tại Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh) nhập viện ngày 21/7 do bị ong đốt vào mắt.

Một ngày trước khi nhập viện, trong lúc làm vườn, bệnh nhân vô tình chạm phải tổ ong vàng và bị đốt vào mắt. Bị đau và nhức mắt, bệnh nhân đã về nhà dùng nước muối sinh lý nhỏ vào mắt với hy vọng sẽ bớt đau.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, mắt bệnh nhân ngày càng đau, nhức, không thể mở mắt. Đến sáng ngày hôm sau, do không thể chịu được cảm giác đau, bệnh nhân mới đến viện kiểm tra và được chẩn đoán viêm màng bồ đào do độc tố nọc ong gây ra.

Theo các bác sĩ Khoa Mắt, độc tố nọc ong thường rất độc, khi đã ngấm vào giác mạc sẽ gây phản ứng viêm mạnh. Các đợt viêm có thể tái phát nhiều lần, thị lực giảm, nhiều trường hợp có thể mù loà.

Trường hợp bệnh nhân trên, các đợt viêm do độc tố nọc ong gây ra có thể tái đi tái lại nhiều lần, vì vậy, bệnh nhân cần theo dõi và điều trị. Về thị lực, bệnh nhân sẽ nhìn mờ và khó có thể hồi phục như ban đầu.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Ngay sau khi bị ong đốt vào mắt, điều quan trọng là phải đến ngay các cơ sở y tế nhằm phát hiện và lấy bỏ ngòi ong để hạn chế những tác động của độc tố nọc ong gây ra. Sau đó, việc điều trị cho người bệnh phụ thuộc vào tình trạng mắt, mức độ tổn thương của giác mạc và phải do bác sĩ nhãn khoa chỉ định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục