Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư vú

Ban Thời sự, icon
07:29 ngày 27/11/2018

VTV.vn - Việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị hiện đại phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam đã giúp nâng tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú đạt hơn 70%.

Ung thư vú là 1 trong 6 loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam. Trên thế giới, tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú là 95% ở giai đoạn sớm nhưng thực tế, tại Việt Nam có đến 50% số ca bệnh đến cơ sở y tế khám đã ở giai đoạn muộn nên khả năng chữa khỏi không còn cao. 

Một nghiên cứu mới đây đã được trao giải Nhân tài đất Việt với việc ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị hiện đại, qua đó giúp các bác sỹ có thể đưa ra phác đồ điều trị nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, giúp tăng tỷ lệ điều trị khỏi bệnh ung thư vú.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Y dược năm nay được trao tặng cho tác giả GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia và cộng sự với cụm công trình khoa học "Dịch tễ học ứng dụng các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư vú".

Nhóm nghiên cứu chỉ ra, phụ nữ Việt Nam nên bắt đầu khám sàng lọc từ 40 tuổi, thay vì 45 tuổi như trước đây. Chủ động đi khám để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm sẽ khả năng chữa khỏi bệnh cao hơn.

Việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị hiện đại, các thuốc và phác đồ điều trị tiên tiến phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam đã giúp nâng tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú đạt hơn 70%, tỷ lệ này ngang với Singapore. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng, tỷ lệ này còn tăng lên nữa nếu các trường hợp bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm hơn. Qua đó, nâng cao chất lượng sống của người bệnh với mức chi phí điều trị phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục