Hy vọng sống cho bệnh nhân ung thư

Ban Thời sự, icon
11:22 ngày 14/07/2019

VTV.vn - Tại Việt Nam, hy vọng sống cho các bệnh nhân ung thư ngày càng được mở ra nhờ sự chủ động nắm bắt những công nghệ y học tiên tiến thế giới.

Suy sụp và lo lắng là tâm trạng cách đây 4 năm của chị Võ Thị Thanh Nhung (Phó Giám đốc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội) khi phát hiện mình bị ung thư.

Tới Bệnh viện K, được các chuyên gia tư vấn và điều trị bằng những kỹ thuật hiện đại, giờ đây chị không còn e ngại khi nói về bệnh của mình bởi sau điều trị. Hy vọng sống giúp chị lạc quan hơn khi sức khỏe của chị ổn định và hoàn toàn trở lại làm việc bình thường.

Còn với ông Gilles Boutin (Thành phố Motreal, Canada), chuyến trở về Việt Nam đã trở thành chuyến đi cứu mệnh khi căn bệnh ung thư phổi của ông bùng phát. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện K, ông không thể tin rằng sức khỏe của mình đã ổn định và chỉ chờ kiểm tra lần này, ông đủ sức khỏe trở về nước.

Liên tục cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị ung thư và đấu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại ngang tầm thế giới như: hệ thống PET/CT; Gamalight; hệ thống máy xạ trị thế hệ mới, đồng bộ đã giúp các bác sĩ phát hiện sớm và điều trị trúng đích. 

Bệnh viện K là một trong bốn bệnh viện đầu tiên được Chính phủ thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện.

Với 3 cơ sở khám chữa bệnh và 2.400 giường bệnh, hơn 1.500 cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, người dân khi đến khám và điều trị tại đây đã được hưởng các dịch vụ y tế tốt, góp phần giảm bớt chi phí điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật, thực sự tạo hy vọng và lòng tin về chất lượng điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục