Indonesia: Đảo Lombok ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch sốt rét

Hoài Linh, icon
04:05 ngày 16/09/2018

VTV.vn - Mới đây, hòn đảo du lịch Lombok của Indonesia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế đối phó với dịch sốt rét hoành hành.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế Tây Lombok Rahman Sahnan Putra cho biết: đến nay, 128 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, được phát hiện mắc bệnh sốt rét. Xác nhận việc ban bố tình trạng khẩn cấp, ông Putra nhận định: "Đây là sự bùng phát sốt rét khác thường".

Chính quyền địa phương cho biết: đang yêu cầu chính quyền liên bang và khu vực cấp khoản viện trợ khoảng 230.000 USD để giúp mua màn, các thiết bị xét nghiệm, cũng như hỗ trợ các nỗ lực chống dịch.

Trong khi đó, lãnh đạo cơ quan y tế tỉnh Tây Nusa Tenggara Marjito cho biết: những người dương tính với virus sốt rét đã được chữa trị, tư vấn và phun thuốc chống muỗi xung quanh khu vực sống của người bệnh. Tuy nhiên, ông Marjito cảnh báo việc nhiều người dân đảo sống trong các căn lều do nhà cửa bị phá hủy sẽ khiến họ dễ mắc bệnh và bệnh trở nên nặng hơn. Giới chức đang lập bản đồ vùng dịch và lên kế hoạch phân phát hàng nghìn chiếc màn cho khu vực này. Tuy nhiên, lực lượng y tế cũng lo ngại dịch bệnh sẽ trở nên phức tạp hơn khi mùa mưa đến vào tháng tới.

Những xét nghiệm gần đây cho thấy có sự tăng vọt về ca lây nhiễm sốt rét dù đây là bệnh đặc hữu ở Lombok. Tuy nhiên, Bộ Y tế Malaysia giải thích sự tăng vọt này có thể là do khả năng chẩn đoán, xét nghiệm của lực lượng y tế tại đây đã được nâng cao sau các đợt hỗ trợ đào tạo của chính quyền trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục