Ireland trở thành quốc gia EU đầu tiên tái áp đặt lệnh phong tỏa

Trang Phan, icon
05:03 ngày 20/10/2020

VTV.vn - Mới đây nhất, Ireland đã trở thành quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên tái áp đặt lệnh phong tỏa.

Ireland đã trở thành quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên tái áp đặt lệnh phong tỏa.

Nhiều nước châu Âu đang đẩy nhanh triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm đối phó với tình hình phức tạp của làn sóng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai tại lục địa này. Mới đây nhất, Ireland đã trở thành quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên tái áp đặt lệnh phong tỏa.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết nước này sẽ quay trở lại tình trạng phong tỏa sau khi ban hành lệnh "ở nhà" trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, các trường học và cơ sở giáo dục vẫn được phép mở cửa.

Các biện pháp mới - sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vòng 6 tuần, kể từ 23h GMT ngày 21/10 (tức 6h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam) - yêu cầu đóng cửa toàn bộ các cơ sở kinh doanh bán lẻ không thiết yếu, trong khi các nhà hàng và quán bar cũng chỉ được phép kinh doanh dịch vụ mang đồ ăn/uống về nhà. Ông Martin cho biết biện pháp mới chỉ cho phép những người lao động trong lĩnh vực thiết yếu đi làm và người dân tập thể dục trong bán kính 5 km xung quanh nơi ở, trong khi đó giao thông công cộng chỉ được hoạt động với 25% công suất để phục vụ nhóm người lao động trên. Thủ tướng Martin cũng cảnh báo những người vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt.

Các biện pháp mới còn gia hạn lệnh cấm đối với các sự kiện trong nhà và chuyến thăm giữa các gia đình, song hai gia đình được phép tụ tập ở ngoài trời như công viên.

Ireland trở thành quốc gia EU đầu tiên tái áp đặt lệnh phong tỏa - Ảnh 1.

Các biện pháp mới yêu cầu đóng cửa toàn bộ các cơ sở kinh doanh bán lẻ không thiết yếu, trong khi các nhà hàng và quán bar cũng chỉ được phép kinh doanh dịch vụ mang đồ ăn/uống về nhà.

Theo Thủ tướng Martin, việc tái áp đặt lệnh phong tỏa là cần thiết vào thời điểm này và nếu cả nước cùng nỗ lực phòng chống dịch trong 6 tuần tới thì người dân Ireland có thể đón một Giáng sinh có ý nghĩa. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hôm 20/10 (theo giờ Việt Nam), Ireland đã ghi nhận 50.993 ca mắc COVID-19 và 1.852 ca tử vong. Hồi tháng 4, mỗi ngày nước này trung bình ghi nhận 77 ca tử vong do COVID-19 và tình hình đã khả quan hơn trong những tuần gần đây khi con số này đã giảm xuống 1 chữ số. Tuy nhiên, tương tự như nhiều quốc gia khác, Ireland đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục