Khánh thành bệnh viện Nhi đồng công lập lớn nhất ĐBSCL

Ban Thời sự, icon
07:06 ngày 25/04/2016

VTV.vn - Sau gần 6 năm xây dựng, sáng 25/4, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ - bệnh viện công lập chuyên khoa Nhi duy nhất tại ĐBSCL - đã chính thức khánh thành tại cơ sở mới.

Bệnh viện Nhi đồng công lập lớn nhất ĐBSCL vừa được khánh thành. (Ảnh minh họa: Chí Tưởng/TTXVN)

Bệnh viện được khởi công xây dựng từ tháng 6/2011 với tổng mức đầu tư hơn 860 tỉ đồng. Trên diện tích 44.000m2, cơ sở mới này có quy mô 500 giường (tăng 150 giường so với cơ sở cũ), bố trí 7 phòng chức năng, 20 khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

Sắp tới, để phục vụ bệnh nhân tốt hơn, ngoài việc cải thiện cơ sở vật chất, bệnh viện sẽ đưa cán bộ đi đào tạo, đặc biệt là các kỹ thuật chuyên sâu như mổ tim hở, đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới để hạn chế tình trạng quá tải trong thời gian qua.

Vẫn xảy ra quá tải cục bộ ở Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ mới Vẫn xảy ra quá tải cục bộ ở Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ mới

VTV.vn - Từ 7h hôm nay (19/4), Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ chính thức hoạt động ở địa điểm mới. Song, trong ngày đầu tiên này, tình trạng quá tải vẫn diễn ra.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục