Khối u tuyến giáp khổng lồ ở bé gái 7 tuổi

Lê Thạch, icon
03:31 ngày 23/08/2018

VTV.vn - Bệnh viện K (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công khối u tuyến giáp khổng lồ cho bệnh nhi Cam Tiểu X. (7 tuổi, dân tộc Nùng trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn).

Khối u tuyến giáp khổng lồ ở cổ bé gái.

Ngay từ khi còn nhỏ, gia đình bệnh nhi đã thấy con gái mình có khối u nhìn thấy rõ ở cổ. Tuy nhiên, do là người dân tộc thiểu số nên bố mẹ bệnh nhi không cho con đi khám ở bệnh viện và với hy vọng lớn lên khối u sẽ hết.

Nhưng càng lớn, khối u của con ngày càng to thêm, bố mẹ bệnh nhi mới đưa em đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Tại đây, các bác sĩ khuyên bố mẹ em nên cho em phẫu thuật, nhưng một lần nữa bố mẹ em lại từ chối vì lo sợ em còn bé quá không đủ sức để phẫu thuật.

Khối u tuyến giáp khổng lồ ở bé gái 7 tuổi - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ khối u.

Tới lúc bệnh nhi được 7 tuổi, gia đình mới đưa con tới Bệnh viện K để khám. Tại đây, các kết quả thăm khám, chiếu chụp cho thấy: thùy phải tuyến giáp của bệnh nhi kích thước rất lớn, khoảng 10cm, ngoài ra có rất nhiều u, kích thước u lớn nhất 3cm thòng xuống trung thất trước trên, hầu như không còn nhu mô lành của thùy phải tuyến giáp.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật loại bỏ khối u cho bệnh nhi. Trong khoảng thời gian hơn 2 giờ, kíp phẫu thuật đã phẫu thuật cắt thùy phải, bảo tồn được tuyến cận giáp và thần kinh thanh quản quặt ngược bên phải cho bệnh nhi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục