Không chịu tiêm vaccine, bệnh nhân nhiễm COVID-19 nguy kịch

Minh Khương, icon
08:00 ngày 07/03/2022

VTV.vn - Bệnh nhân nữ, 48 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh, vào Bệnh viện Bãi Cháy với chẩn đoán suy hô hấp do viêm phổi nặng, nhiễm COVID-19 giai đoạn nguy kịch.

Bệnh nhân nguy kịch do nhiễm COVID-19 chưa tiêm vaccine. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, trước khi vào viện khoảng 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện ho, ho ngày một nhiều hơn, kèm theo sốt và khó thở nhiều được gia đình đưa vào viện khám và test COVID-19 dương tính.

Bệnh nhân được chuyển vào Khoa Bệnh nhiệt đới điều trị trong tình trạng nguy kịch và được các nhân viên y tế tiến hành đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập, chăm sóc toàn diện, dùng các thuốc điều trị triệu chứng, thuốc chống đông, kháng sinh theo phác đồ, chống viêm. Tiền sử bệnh nhân không mắc bệnh lý nền và đặc biệt là chưa tiêm mũi vaccine nào.

Hiện tại, bệnh nhân đang thở máy, an thần, phổi nhiều ral ẩm nổ 2 bên, giảm thông khí vùng đáy phổi 2 bên...

Không chịu tiêm vaccine, bệnh nhân nhiễm COVID-19 nguy kịch - Ảnh 1.

Phim X-quang của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BVCC

BSCKI. Đào Hồng Ngự, Trưởng khoa Hô hấp - Phụ trách Đơn nguyên điều trị bệnh nhân COVID-19 cho biết: Bệnh nhân này là một trong những bệnh nhân nhiễm COVID-19 giai đoạn nguy kịch. Bệnh nhân tuy tuổi không cao nhưng do không chịu tiêm vaccine, nên diễn biến bệnh trở nặng tương đối nhanh.

Hiện Đơn nguyên điều trị bệnh nhân COVID-19 số 1 đang điều trị cho gần 100 bệnh nhân, có 12 bệnh nhân nặng, 6 bệnh nhân thở máy, các bệnh nhân nặng chủ yếu là người cao tuổi và mắc nhiều bệnh lý nền. Trong số các bệnh nhân nặng, có 4 bệnh nhân chưa tiêm vaccine, nguyên nhân chủ yếu do bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý nền, có bệnh nhân sợ không chịu tiêm...

Người cao tuổi và người mắc các bệnh nền, đặc biệt là mắc các bệnh mãn tính như: đái tháo đường; bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính/hen phế quản, ung thư; bệnh thận mạn tính… chính là các đối tượng dễ bị chuyển nặng, nguy cơ tử vong cao nếu mắc bệnh COVID-19.

Không chịu tiêm vaccine, bệnh nhân nhiễm COVID-19 nguy kịch - Ảnh 2.

Theo dõi bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Ngự, khi các cơ quan trong cơ thể người cao tuổi đã có sự thoái hóa, suy giảm chức năng, làm cho hệ miễn dịch của cơ thể yếu dần, nên rất khó khăn trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh. Khi nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ có phản ứng viêm quá mức làm tổn thương phổi, thận và nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Đặc biệt, phổi là nơi virus SARS-CoV-2 tấn công đầu tiên và cũng là bộ phận bị tàn phá mạnh nhất, khiến tình trạng suy hô hấp rất nặng.

Người mắc bệnh lý nền khi mắc COVID-19 sẽ nhanh chóng thúc đẩy bệnh nền của mình chuyển sang giai đoạn cấp. Khả năng đào thải virus SARS-CoV-2 của người cao tuổi kém hơn so với người trẻ, với người có bệnh nền thì càng kém hơn. Lúc này, bệnh nền sẽ diễn biến kéo dài hơn, khó chữa hơn, khiến người bệnh dễ tử vong hơn.

Theo thống kê cho thấy, những người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 và tăng 14 lần nguy cơ tử vong nếu mắc bệnh.

Do đó, người dân, đặc biệt là những người thuộc đối tượng nguy cơ (cao tuổi, có bệnh nền, bao gồm cả những người trẻ tuổi nhưng có bệnh nền) cần nhanh chóng tiêm đủ liều vaccine cơ bản cũng như tiêm thêm liều bổ sung, liều nhắc lại theo chiến dịch đang được triển khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục