Kỷ lục mới về ghép mô, tạng từ một người cho chết não

Lê Thạch, icon
06:00 ngày 27/12/2018

VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa lập một kỷ lục mới về việc ghép mô, tạng từ một người cho chết não.

Như đã đưa tin, ngày 24/12 vừa qua, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thông tin về việc lần đầu tiên thực hiện lấy ghép mô, tạng thành công cho 5 bệnh nhân từ một người cho chết não là ông Dương Hồng Quý, 43 tuổi ở Ninh Bình. Đến hôm nay, thêm một tin mừng khi cũng từ chính mạch máu của người cho chết não này, bệnh viện lại vừa nối mạch máu thành công cho một bệnh nhân khác nữa.

Cụ thể, các bác sĩ tại đây đã tiếp tục sử dụng mạch máu của ông Dương Hồng Quý được lưu giữ tại Ngân hàng mô của Bệnh viện để nối mạch máu cho một bệnh nhân bị suy gan cấp. Bệnh nhân này cũng mới được ghép gan nhưng do các mạch máu của phần gan lấy từ người hiến đang còn sống rất ngắn, vì vậy, các phẫu thuật viên phải sử dụng đoạn mạch máu từ người cho chết não cách đây 2 tuần để nối dài các mạch máu. Nhờ đó, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công.

Như vậy, từ nghĩa cử cao đẹp của một người cho chết não là ông Dương Hồng Quý, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã lập kỷ lục mới khi lấy và ghép 7 mô, tạng cho 6 người mắc bệnh hiểm nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục