Lào Cai: Không chủ quan với các ổ dịch đau mắt đỏ

Hồng Tấm, icon
06:00 ngày 26/09/2023

VTV.vn - Dịch bệnh đau mắt đỏ xuất hiện và bùng phát mạnh từ tháng 8 đến nay và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tăng cường truyền thông tại trường học về bệnh đau mắt đỏ.

Theo số liệu của các đơn vị y tế, hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 16 ổ dịch đau mắt đỏ với 393 ca mắc, trong đó, 159 ca đã khỏi, 234 ca đang được theo dõi.

Đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt, thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra hoặc do phản ứng dị ứng, với triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt, cộm, đau, sưng; tiết nhiều ghèn và chảy nước mắt.

Bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với dịch tiết từ mắt qua bàn tay nhiễm virus hoặc dùng chung đồ dùng, vật dụng bị nhiễm mầm bệnh. Bệnh thường khởi phát đột ngột, lúc đầu ở một mắt sau lan sang mắt còn lại. Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đau mắt đỏ, Sở Y tế Lào Cai đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ sở y tế ngoài công lập về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo đảm bảo vệ sinh trường học và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ. Đặc biệt, tại các trường mầm non, tiểu học; thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất (trung tâm y tế huyện/thị xã, thành phố, trạm y tế trên địa bàn) khi phát hiện học sinh mắc bệnh để triển khai xử lý dịch bệnh sớm.

Tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần thực hiện tốt việc phân luồng điều trị người bệnh đau mắt đỏ tại phòng khám và các khoa lâm sàng, nhằm ngăn ngừa lây nhiễm chéo tại đơn vị và lây ra cộng đồng; đảm bảo các điều kiện vệ sinh cá nhân cho người bệnh, thân nhân như: nước sạch, xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay nhanh; hướng dẫn người bệnh đau mắt đỏ thường xuyên vệ sinh tay và hạn chế tiếp xúc với người không bị bệnh, gia đình và cộng đồng; bảo đảm đủ thuốc điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ Mai Đại Thành, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho biết: Trường học, nhà trẻ là nơi dịch bệnh dễ dàng lây lan nhất, do đó, để góp phần phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ cũng như các bệnh truyền nhiễm khác, hiện các trường trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động trang bị khu rửa tay và xà bông diệt khuẩn dành cho học sinh để các cháu có thể thực hành thói quen rửa tay thường xuyên. Trong chương trình học, thầy cô giáo cũng lồng ghép, hướng dẫn cho các con rửa tay theo quy trình 6 bước, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở học sinh những kỹ năng phòng bệnh cơ bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục