Lào cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết

Nguyễn Mai, icon
04:37 ngày 02/02/2021

VTV.vn - Trong khi dịch COVID-19 vẫn có chiều hướng khó kiểm soát, Lào ghi nhận sự gia tăng số ca bệnh sốt xuất huyết.

Thông báo của Bộ Y tế Lào cho thấy tính từ đầu năm 2021, nước này đã ghi nhận hơn 400 trường hợp nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Dù may mắn chưa có ca tử vong, nhưng đây là dấu hiệu cảnh báo về dịch bệnh có thể bùng phát. Trong đó, tại thủ đô Viêng Chăn có hơn 120 trường hợp, ở tỉnh Champassak - 108 trường hợp, tỉnh Attapeu - 97 trường hợp, Bolikhamxay - 22 trường hợp, Savannakhet - 16 trường hợp. Tại tỉnh Sekong và Saravan, mỗi tỉnh có 14 ca.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế và chính quyền địa phương đã tập trung phòng và chống dịch một cách nghiêm túc, nhưng dịch bệnh vẫn không giảm mà có chiều hướng tăng.

Bộ Y tế Lào yêu cầu chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc Lào tăng cường tối đa các công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết theo 5 biện pháp hướng dẫn của Bộ, gồm đóng kín các dụng cụ chứa nước trong và ngoài nhà để muỗi không có chỗ đẻ trứng; Thường xuyên thay nước các vật dụng chứa nước trong nhà như lọ hoa, chậu hoa... và các biện pháp vệ sinh cá nhân khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục