Lao là bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu thế giới

Như Thủy (VTV9), icon
07:10 ngày 25/03/2019

VTV.vn - Ước tính mỗi ngày có trên 28.000 ca mắc mới bệnh lao và hơn 5.000 người thiệt mạng bởi căn bệnh này.

(Ảnh: Everyday Health)

Trong đó, lao đa kháng thuốc được cho là mối đe dọa lớn nhất bởi bệnh này lây lan rất nhanh qua đường hô hấp.

Tuy nhiên, bệnh lao có thể phòng ngừa và chữa trị. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các chính phủ, cộng đồng bị ảnh hưởng, tổ chức, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng chung tay chấm dứt căn bệnh nguy hiểm này. Các nước cần có những hành động thiết thực để giúp những bệnh nhân lao được tiếp cận với chẩn đoán, điều trị và chăm sóc phù hợp.


Bệnh lao có thể được 'thanh toán' vào năm 2045 Bệnh lao có thể được "thanh toán" vào năm 2045

VTV.vn - Theo nhận định của các chuyên gia y tế, nếu chương trình phòng chống lao hoạt động hiệu quả, căn bệnh này hoàn toàn có thể được "thanh toán" vào năm 2045.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục