Theo bác sĩ Đào Thị Hảo, Phó Trưởng Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, ma túy gây ảnh hưởng đến não bộ từ 4-6 giờ khiến người sử dụng ma túy lệ thuộc quá nhiều, còn điều trị bằng thuốc Methadone có tác dụng ổn định 24 giờ. Ngoài ra, Methadone được chỉ định điều trị bởi những ưu điểm như giá rẻ, dễ kiểm soát. Methadone được sử dụng bằng đường uống nên phòng tránh được các bệnh lây qua đường máu (HIV, viêm gan B và C) và giảm quy cơ tử vong do sốc thuốc. Mặt khác, Methadone không gây hưng phấn ở liều điều trị, giúp người nghiện lấy lại cân bằng về trạng thái thần kinh, do đó kiểm soát được hành vi tâm lý.
Theo các nhà chuyên môn, về sinh lý bệnh thì nghiện các chất dạng thuốc phiện được coi là một bệnh mạn tính (tổn thương một phần não bộ) cũng giống như bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường. Việc điều trị bằng thuốc Methadone giúp người nghiện các chất dạng thuốc phiện phục hồi tổn thương của não bộ.
Điều trị bằng thuốc Methadone, người nghiện không phải chi số tiền lớn cho việc sử dụng ma túy, không còn nhu cầu gay gắt về tiền mua ma túy nên họ không tham gia vào các hành vi phạm tội (trộm cắp, cướp giật). Vì vậy, điều trị bằng thuốc thay thế Methadone làm giảm tình trạng phạm tội liên quan đến ma túy. Người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone chỉ phải đóng một phần nhỏ chí phí cho việc sử dụng các vật tư tiêu hao như ly dùng uống thuốc, mua nước…
Tại Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone đóng 4.000 đồng/một ngày. Đây là một số tiền rất nhỏ so với số tiền cần có để mua ma túy.
Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đã và đang áp dụng hiệu quả ở nhiều nước trên thế giới. Năm 2008, Việt Nam triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.
Tại tỉnh Đắk Lắk, chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone được triển khai từ tháng 12/2015. Hiện, toàn tỉnh có 186 người tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone (trong đó 182 người tại cơ sở điều trị, 4 người tại cơ sở cấp phát thuốc).
Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị cho những người nghiện ma túy, đối với những người nghiện các chất nghiện dạng thuốc phiện sử dụng thuốc Methadone đúng liều, đều đặn hàng ngày và đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ thì mức độ ổn định về sức khỏe thể chất, tâm thần, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân càng đảm bảo. Trong quá trình điều trị, vì một lý do nào đó bệnh nhân bỏ thuốc 6 ngày, nếu muốn tiếp tục tham gia điều trị các bác sĩ phải dò liều cho bệnh nhân lại từ đầu.
Cũng theo bác sĩ Hảo, để có liều thuốc Methadone phù hợp cho từng người bệnh, các bác sĩ phải dò liều hàng ngày, xét nghiệm và chẩn đoán trong gian đoạn điều trị. Tùy mức độ đáp ứng và các phản ứng kích thích kèm theo của từng bệnh nhân trong một quá trình, bác sĩ sẽ chỉ định liều dùng cụ thể cho từng bệnh nhân, không ai giống ai.
Methadone là liệu pháp điều trị chuẩn quốc tế cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện. Tuy nhiên, không được tự ý sử dụng Methadone mà cần phải được chỉ định bởi bác sĩ. Mặc dù Methadone có thể an toàn hơn một số chất dạng thuốc phiện khác nhưng trong quá trình cai nghiện các chất dạng thuốc phiện cần được bác sĩ theo dõi sát để việc cai nghiện các chất dạng thuốc phiện đạt hiệu quả và phòng tránh việc nghiện ngập hoặc lạm dụng Methadone.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật nội soi thành công cắt nhiều nang hai thận kích thước lớn 12x9cm chèn ép hai thận cho người bệnh.
VTV.vn - Đến nay, tổng số bệnh nhân đã tăng lên hơn 470 người.
VTV.vn - Chiều 3/5, đoàn công tác Bộ Y tế phối hợp cùng các cơ quan chức năng TP Long Khánh và tỉnh Đồng Nai tới kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì Cô Băng.
VTV.vn - PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin về tác dụng phụ dẫn đến đông máu của vaccine AstraZeneca.
VTV.vn - Cúm gia cầm có khả năng lây lan ở bò sữa với mức độ hạn chế khoảng 4 tháng trước khi giới chức liên bang Mỹ xác nhận căn bệnh hiện đã lan sang 9 bang của nước này.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa cấp cứu thành công cho bé trai 3 tuổi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị hóc dị vật trong lúc đang nằm chơi.
VTV.vn - Sáng 3/5, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới Đồng Nai để làm việc về vụ ngộ độc thực phẩm tại TP Long Khánh khiến hơn 400 người nhập viện.
VTV.vn - Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh - Bệnh viện E vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi nữ 9 tuổi bị u màng não lớn.
VTV.vn - Thuốc lá mới đang đe dọa những thành quả bước đầu trong công cuộc phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.
VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phối hợp cùng Công an Quận 5 (TP Hồ Chí Minh) để một nghi can thực nghiệm lại hành vi phạm tội khi dùng thuốc hướng thần chiếm đoạt tài sản.
VTV.vn - Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển.
VTV.vn - Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm huyện Nhà Bè, Quận 6 và huyện Bình Chánh.
VTV.vn - Ngày 03/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Y tế cơ sở giỏi năm 2024". Cuộc thi có sự tham dự của 17 đội thuộc 3 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.
VTV.vn - Một số nước đã đình chỉ bán và thu hồi các sản phẩm hỗn hợp gia vị dùng để nấu cà ri của hai công ty Ấn Độ là MDH và Everest.
VTV.vn - Các bác sĩ khuyến cáo, khi có cơn đau nửa đầu, người dân cần đi khám để được theo dõi, xử trí ngay; tránh nguy cơ dẫn tới đột quỵ.