Lợi ích từ biện pháp da kề da và kẹp cắt rốn muộn trong mổ đẻ

Linh Chi, icon
09:21 ngày 18/05/2018

VTV.vn - Biện pháp da kề da là khi bé được đặt trần không áo quần trên ngực hoặc bụng trần của mẹ. Mặt, ngực, bụng và chân của bé áp sát người mẹ, không có khoảng trống.

Da kề da khi trẻ vừa lọt lòng mẹ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của trẻ.

Phương pháp da kề da cũng được biết như phương pháp kangaroo được bắt đầu thực hiện tại Colombia năm 1978, sau đó bắt đầu được thực hiện và nghiên cứu khắp nơi trên thế giới . Da kề da được thực hiện ngay khi bé được chào đời và kết thúc ít nhất sau khi bé có thể bú mẹ lần đầu tiên.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngay sau khi lọt lòng, trẻ sơ sinh cần được tiếp xúc da kề da với ngực hay bụng mẹ trong vòng ít nhất một giờ.

Theo bác sĩ Lê Trọng Tài, Khoa Sản, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, biện pháp da kề da và cắt rốn muộn mang lại nhiều lợi ích cho trẻ sơ sinh và sản phụ:

- Ổn định thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở và đường huyết cho trẻ

- Giúp trẻ bú sớm

- Tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ

- Giúp trẻ nhận thêm một lượng máu từ bánh rau, tránh được thiếu máu trong 6 tháng đầu đời.

- Tăng tình cảm mẹ con

- Giúp mẹ thư giãn, giảm cảm giác đau sau sinh

- Giúp tử cung mẹ co hồi tốt, giảm nguy cơ băng huyết cho mẹ

Ngày 15/11/2016 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn chuyên môn chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và sau mổ lấy thai, trong đó có quy trình tiếp xúc da kề da và kẹp cắt rốn muộn trong mổ lấy thai.

Phương pháp này mang lại rất nhiều lợi ích cho mẹ và bé nhưng điều nổi bật nhất mà các mẹ cảm nhận được trong chương trình này là cái ôm đầu tiên khi con chào đời. Hầu hết các bà mẹ khi trả lời câu hỏi "khoảnh khắc thiêng liêng nhất khi sinh bé là gì?" đó là lúc được nghe tiếng khóc của con và lúc đó mọi đau đớn tan biến. Cảm xúc vỡ òa ngay lúc bàn tay bé bỏng của con ôm lấy mình, không chỉ đơn thuần là nghe tiếng khóc của con, được nhìn thấy con mà còn được ôm con vào lòng, bao tình cảm dạt dào được dung hòa bởi tất cả các giác quan. Em bé có thể cảm nhận được hơi ấm của qua vòng tay của mẹ.

Tuy nhiên, cũng có các trường hợp không được áp dụng da kề da và cắt rốn muộn. Đó là các trường hợp: sản phụ sinh mổ sử dụng phương pháp gây mê; sản phụ cần được chăm sóc đặc biệt, truyền máu; sản phụ đang mắc các bệnh dễ lây nhiễm như thủy đậu...; các trường hợp trẻ sơ sinh cần được can thiệp hồi sức ngay sau sinh. Đối với các trường hợp trẻ non tháng, nhẹ cân các bác sĩ trong kíp mổ sẽ đánh giá sức khỏe của bé rồi quyết định có cho trẻ thực hiện da kề da hay không.

Ngoài việc tiếp xúc da kề da ngay sau sinh thì các sản phụ cũng được tư vấn tiếp tục cho trẻ tiếp xúc da kề da nhiều ngày tiếp theo để duy trì các lợi ích cho mẹ và trẻ sơ sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục