Lội qua mương nước bắt cua, một phụ nữ bị... bỏng nặng hai chân

P.V, icon
10:08 ngày 20/05/2019

VTV.vn - Trong lúc cùng người trong làng đi bắt cua, người phụ nữ này bị bỏng nặng hai chân sau khi lội qua đoạn mương nước có chất thải đen quánh.

Hai chân bị bỏng của bà L.

Bà L.T.L. (50 tuổi, trú tại Hưng Nhân, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết: khoảng 10 ngày trước, khi đi bắt cua cùng hai người trong làng, bà lội chân trần qua một đoạn mương nhỏ. Đến chiều cùng ngày, chân bà bắt đầu sưng tấy, phồng rộp và được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo điều trị.

Sau đó, bà L. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Kiến An để chữa trị do vết bỏng khá nghiêm trọng. 

Lội qua mương nước bắt cua, một phụ nữ bị... bỏng nặng hai chân  - Ảnh 1.

Mương nước có chất thải đen quánh.

Bà cho biết thêm: các bác sĩ chẩn đoán tôi bị bỏng do nhiễm hóa chất có hoạt tính axit, khi chích phần da phồng rộp chỉ thấy nước đen chảy ra.

Được biết, hai người đi cùng bà hôm đó do đi ủng nên đã không bị bỏng chân như bà L.

Lội qua mương nước bắt cua, một phụ nữ bị... bỏng nặng hai chân  - Ảnh 2.

Người dân quanh khu vực phản ảnh tình trạng này xuất hiện được một thời gian.

Theo đại diện UBND huyện Vĩnh Bảo, khu vực mương mà bà L. lội qua bị bỏng có chất thải bị đổ trộm không chỉ nằm trong khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân mà còn nằm sát và thông một phần ra kênh Thượng Đồng. Đây vốn là nơi cung cấp nước cho nhà máy nước sạch trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành lấy mẫu chất thải tại đây để xét nghiệm. Đồng thời, giao cho cơ quan công an vào cuộc xác minh thủ phạm đổ trộm chất thải tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục