Lý do người già thường hay bị chóng mặt, nghe kém

Tuấn Bảo, icon
01:00 ngày 17/04/2020

VTV.vn - Nhiều người trên 60 tuổi đi khám phàn nàn thường xuyên chóng mặt, nghe kém. Một số người còn lo sợ bị bệnh liên quan đến tai.

Hình minh họa.

Theo chia sẻ của PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chóng mặt và nghe kém ở người già chủ yếu do suy giảm chức năng của cơ quan thăng bằng và nghe. Thông thường, ở tuổi trên 60, các tế bào lông đảm nhận chức năng nghe cũng như hệ thống tiền đình bị thoái hóa dần, vì thế các chức năng sinh lý là đảm bảo cân bằng và nghe cũng suy giảm theo. Đồng thời kèm theo đó là sự teo của các cấu trúc tại thùy não, nơi tham gia chức năng hiểu lời và điều phối sự phối hợp của các cơ quan.

Về chức năng nghe

Bệnh nhân thường gặp nghe kém (lãng tai), hiểu sai lời, tiếp nhận các âm trong từ cũng khác nhau: phụ âm có âm cao hơn nguyên âm và được nói nhẹ nhàng hơn nguyên âm, mất thính lực tần số cao sẽ dẫn đến khó khăn nghe phụ âm và làm cho tiếng ồn nền tăng. Bởi vì phụ âm truyền đạt hầu hết các thông tin trong một từ, không có khả năng nghe chúng có hiệu quả sẽ dẫn đến suy giảm khả năng nói và sự thông minh. Hơn nữa, phụ âm phục vụ để tách các âm tiết và từ với nhau. Do đó, với sự gián đoạn của các điểm dừng, từ có xu hướng chạy cùng nhau và âm thanh lẩm bẩm.

Đồng thời là sự suy giảm của chức năng ốc tai mở rộng về phía các vùng tần số thấp (tần số giao tiếp) nên khả năng giao tiếp trở nên khó khăn. Người có tuổi sẽ có những cách thức khác nhau để phù hợp như họ hướng bên tai nghe rõ hơn về phía nơi phát ra âm thanh, chính điều đó làm cho họ mất dần kiểm soát vị trí thăng bằng.

Ước tính 30 - 55% người trên 60 tuổi mắc nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, bệnh tự miễn…. ảnh hưởng tới khả năng tham gia xã hội: Giảm khả năng nghe làm tăng mối quan tâm về an toàn. Ví dụ, người già bị khiếm thính đã được chứng minh tăng nguy cơ tai nạn xe cơ giới trong khi lái xe.

Ngoài ra còn có sự phân cách với xã hội do khó nghe trên điện thoại, đặc biệt là những loại điện thoại có chất lượng âm thanh bị ảnh hưởng bởi hệ thống mạng.

Việc xử lý các thông tin cũng thiếu chính xác do khả năng nghe được không đầy đủ khiến họ mất tự tin rồi dần dần tạo ra cảm giác bị cô lập trong xã hội.

Sự cô lập xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe của người có tuổi: cô đơn hoặc cô lập có nguy cơ tử vong cao hơn và tăng tiến triển bệnh tim mạch, nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao gấp đôi.

Chính vì thế, việc giải quyết thăng bằng và cải thiện sức nghe cho người cao tuổi rất quan trọng.

Về sức nghe: Sử dụng máy trợ thính; Thuốc cải thiện lưu thông của các mạch máu tại tai trong, tăng khả năng sử dụng oxy cho các tế bào não; Thực hiện các bài tập luyện trí nhớ; Các bài tập về thăng bằng phù hợp với tình trạng của bản thân dưới sự hướng dẫn và theo dõi của thầy thuốc chuyên khoa tai mũi họng.

Về chức năng thăng bằng

Bên cạnh sự thoái hóa của cơ quan thăng bằng trong tai trong (các ống bán khuyên, soan nang, cầu nang), mắt cũng bị lão thị, khả năng nhìn kém, trương lực cơ giảm... cả ba cơ quan tham gia điều khiển chức năng thăng bằng đều bị suy thoái.

Việc sử dụng đúng kính theo tình trạng của mắt, tập thể dục tăng cường trương lực cơ cũng sẽ hỗ trợ cải thiện chức năng thăng bằng và giúp cho người cao tuổi có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Nếu việc thực hiện phương pháp tự điều chỉnh không được, bác sĩ sẽ sử dụng phối hợp với các thuốc hỗ trợ như tăng cường sử dụng oxy cho các tế bào não, thuốc duy trì thăng bằng, thuốc tăng cường trương lực cơ…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục